Trình diễn các món ẩm thực dân tộc đón chào Năm mới

Trong khuôn khổ Lễ hội Ném còn giữa các huyện biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ VI tại huyện Mường Tè (Lai Châu) đón mừng Năm mới 2020, huyện Mường Tè đã tổ chức hơn 100 mâm cơm để nhân dân các dân tộc 3 nước chung vui, giao lưu nhân dịp này.

Theo truyền thống, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhân dân các thành phố Điện Biên, huyện Mường Nhé (Điện Biên) thuộc Việt Nam; huyện Nhọt U, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào); huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tụ họp về tham dự Lễ hội Ném còn ba nước và thưởng thức những món ẩm thực mang nét đậm đà truyền thống và hương vị của núi rừng Tây Bắc (Việt Nam), đồng thời góp phần đoàn kết xây dựng vùng biên giới ổn định, hữu nghị, hợp tác để phát triển kinh tế xã hội.

Phụ nữ Hà Nhì bên mâm cỗ sẵn sàng đón khách đến chung vui.

Đồng bào dân tộc Cống chuẩn bị món thịt lợn sâu nướng đãi khách.

Đồng bào La Hủ nhộn nhịp chuẩn bị những món ăn bản sắc của dân tộc mình để đãi khách.

Phụ nữ dân tộc Mông gói bánh bằng cơm nếp để mời khách đến thăm quan và thưởng thức.

Khách đến thăm và thưởng thức những món ẩm thực của bà con dân tộc trong vùng.

Người Hà Nhì chuẩn bị các món ẩm thực của dân tộc mình sẵn sàng để đón khách đến thăm.

Các thiếu nữ dân tộc Mảng chuẩn bị những món ăn dân tộc mình đón du khách thưởng thức.

Việt Hoàng/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/trinh-dien-cac-mon-am-thuc-dan-toc-don-chao-nam-moi-20200101100048469.htm