Trình phương án thành lập thành phố phía đông

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình lên UBND thành phố về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình lên UBND thành phố về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, sẽ sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành đơn vị hành chính mới là thành phố (thành phố phía đông) trực thuộc TP Hồ Chí Minh. Việc thành lập thành phố này nhằm phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, các hạ tầng dịch vụ sẵn có (đào tạo, nghiên cứu, hạ tầng kỹ thuật...) để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, tạo thêm động lực mới cho TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển.

PV

Đẩy mạnh xuất khẩu sau dịch Covid-19

Ngày 21-5, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Viện Chính sách công (Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) thực hiện việc cập nhật thông tin đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới nhằm đánh giá cơ hội và thách thức đối với việc tìm giải pháp xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Trong đó, nêu cụ thể các gói hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm truyền thống và sản phẩm chủ lực của thành phố; bổ sung nhóm giải pháp truyền thông, phổ biến chính sách phát triển xuất khẩu của thành phố đến các hiệp hội doanh nghiệp, các khu chế xuất và từng doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn...

PV

Hơn 8.400 hộ dân hiến đất làm đường giao thông

Ngày 21-5, thông tin về công tác thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Hóc Môn cho biết, thời gian qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện 907 công trình giao thông với tổng chiều dài gần 208 km; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, với phong trào “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm”, toàn huyện đã có 8.434 hộ dân hiến 272.666 m2 đất với trị giá hơn 555,6 tỷ đồng góp phần phát triển giao thông thuận tiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

PV

Trao 11 giải thưởng triển lãm tranh sơn mài truyền thống

Ngày 21-5, thông tin từ Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: Hội vừa tổ chức triển lãm tranh sơn mài truyền thống và trao giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu. Có 38 tác giả với 48 tác phẩm nghệ thuật sơn mài khổ lớn tham gia triển lãm này; nội dung các tác phẩm khá đa dạng, phong phú. Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, gồm: ba giải nhì; bốn giải ba và bốn giải khuyến khích; không có giải nhất.

PV

Xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an thành phố thông tin về kết quả xử lý vi phạm trong năm ngày tổng kiểm soát giao thông trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 đến 19-5, đã xử lý tổng số phương tiện vi phạm 5.223 trường hợp với các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ, dừng và đỗ xe sai quy định, lưu thông sai làn đường, chở hàng quá khổ, quá tải... Lực lượng chức năng đã phạt tiền gần 1,5 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 519 trường hợp, tạm giữ 863 phương tiện. Đợt ra quân cao điểm này được thực hiện đến ngày 14-6.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/44561902-trinh-phuong-an-thanh-lap-thanh-pho-phia-dong.html