Trinh sát mật phục bắt 9X chuyên trộm xe SH

Sau nhiều giờ mật phục, các trinh sát bắt quả tang Tình lấy trộm xe SH tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Từ lời khai của người này, cảnh sát bắt thêm đồng phạm với hắn.

Chiều 24/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Phú Nhất (phường Hòa Khánh Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Phạm Văn Tình (cùng 28 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.

Từ đầu tháng 3, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo của nhiều người dân về việc mất trộm xe máy có giá trị nên lập chuyên án đấu tranh.

 Nhất và Tình tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài Thu.

Nhất và Tình tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài Thu.

Các bị hại cho biết địa điểm bị mất xe tại các bệnh viện, khu vui chơi giải trí trên địa bàn.

Chiều ngày 18/3, sau nhiều giờ mật phục, các trinh sát bắt quả tang Phạm Văn Tình lấy trộm xe SH tại bãi giữ xe Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn).

Tình khai từ Tết đến nay đã tham gia nhóm của Nguyễn Phú Nhất, mua sắm dụng cụ phá khóa để lấy trộm xe máy tại các điểm công cộng, khu dân cư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Tang vật của các vụ trộm do 2 thanh niên trên thực hiện. Ảnh: Hoài Thu.

Theo lời khai, nhóm này chỉ chọn những loại xe máy đắt tiền để trộm cắp. Khi trộm được tài sản, 2 thanh niên đem gửi tại các bãi giữ xe công cộng, bệnh viện, chờ thời cơ thuận lợi mang vào Quảng Nam tiêu thụ.

Từ lời khai của Tình, rạng sáng ngày 19/3, tổ trinh sát của Công an quận Ngũ Hành Sơn bất ngờ ập vào một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, khống chế Nguyễn Phú Nhất khi gã này đang còn phê ma túy cùng nhóm bạn.

Tại cơ quan công an, 2 người này thừa nhận đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Sau khi trộm được xe, cả hai đem tráo biển số, làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu để sử dụng và bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trinh-sat-mat-phuc-bat-9x-chuyen-trom-xe-sh-post1063744.html