Trinh sát trẻ nhiệt huyết với công việc

Tuy công việc thường xuyên phải đối mặt với bao gian nguy thử thách nhưng trong những năm qua dù ở cương vị hoàn cảnh nào đồng chí Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó…

Là Phó bí thư Chi đoàn, trinh sát trẻ nhưng anh đã đạt được nhiều thành tích trong công tác cũng như trong phong trào đoàn và là một trong 3 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 700 đoàn viên thanh niên tham gia giao lưu tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ năm 2010 vừa được Công an tỉnh tổ chức. Đó là Thượng sỹ Lâm Văn Định (25 tuổi), cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông. Công tác ở một bộ phận thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm, đồng chí Định đã cùng đồng chí đồng đội lặn lội từ Nam ra Bắc truy bắt 21 đối tượng có quyết định truy nã trong và ngoài tỉnh, trong đó có không ít đối tượng đặc biệt nguy hiểm như Hà Minh Trực phạm tội cướp tài sản, bị Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh truy nã. Đồng chí đã lặn lội đi các tỉnh Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh... và được sự giúp đỡ của Công an tỉnh bạn và quần chúng nhân dân chỉ trong thời gian ngắn đồng chí đã bắt được đối tượng trên. Bên cạnh làm tốt công tác vận động, bắt các đối tượng có lệnh truy nã, anh còn tích cực tham gia điều tra làm rõ nhiều vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, lừa đảo... Đơn cử như vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 17/2/2008, từ tin báo của người bị hại là chị Nguyễn Thị Nhung, 45 tuổi, trú tại xã Đắk Rông, huyện Cư Jút cho biết chị đang ở nhà một mình thì bị 4 đối tượng bịt mặt xông vào nhà dùng dao khống chế chị cướp đi 2 chiếc lắc vàng, 1 đồng hồ, 1 xe máy và 1 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ cùng với sự mưu trí dũng cảm, chỉ trong thời gian ngắn đồng chí Định cùng với các đồng chí trong Đội truy nã đã phối hợp với Công an huyện Cư Jút nhanh chóng bắt được 4 đối tượng gây ra vụ cướp trên gồm: Đoàn Đình Năng (24 tuổi), Đỗ Thành Trung (21 tuổi), Nguyễn Lê Quang Long đều trú tại huyện Cư Jút và Huỳnh Bình Giang, trú tại thôn 3, xã Ea Tu - TP Buôn Ma Thuột, thu được tang vật mà chúng đã cướp của chị Nhung. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng phòng CSĐT tội phạm truy nã, Thượng sỹ Lâm Văn Định là một trinh sát, cán bộ đoàn trẻ luôn xông xáo, tận tụy với công việc. Tuy công việc thường xuyên phải đối mặt với bao gian nguy thử thách nhưng trong những năm qua dù ở cương vị hoàn cảnh nào đồng chí Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó, được đồng đội tin yêu và quý mến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2010/9/136354.cand