Trinh sát từ Nam ra Bắc truy bắt 2 kẻ cướp tài sản trong lô cao su

Để có tiền chơi game, Hoàng và Mười lên kế hoạch chặn đường cướp tài sản của xe ôm rồi bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, ngày 17/4, CQĐT Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Mười (23 tuổi) và Lê Văn Hưởng (22 tuổi,) cùng quê tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi cướp tài sản.

2 đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 11/2017, Mười và Hưởng thiếu tiền chơi game nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. 2 thanh niên đã lên kế hoạch thuê ông Nguyễn Văn Hoàng V. (SN 1982, hành nghề chạy xe ôm) ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng chở đến ngã ba Bố Lá, thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) với số tiền là 200.000 đồng.

Khi đến khu vực ngã ba Bố Lá, Mười mượn điện thoại của ông V. gọi cho người thân sau đó yêu cầu ông này chở đến xã Hòa Hưng, huyện Bàu Bàng. Khi đi qua lô cao su số 23, Nông trường Cao su Hưng Hòa thì Mười ngồi sau dùng dao khống chế ông V. rồi dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào nạn nhân.

Hoảng sợ, ông V. cố gắng rút chìa khóa ra khỏi xe thì bị thanh niên còn lại rút dao bấm ra tấn công. Hoảng loạn, người đàn ông này đành để xe lại và bỏ chạy, trình báo sự việc cho lực lượng chức năng.

Công an huyện Bàu Bàng nhanh chóng vào cuộc xác lập chuyên án bí số VX127C nhằm triệt phá nhóm cướp này.

Tang vật vụ án.

Nguồn tin trên Dân Trí cho biết, đến ngày 11/12/2017, Công an phát hiện Nguyễn Văn Mười, nghi can trong vụ cướp tài sản đang làm việc tại quán cà phê H.T. tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Một tổ trinh sát đã được cắt cử lên Lâm Đồng, phối hợp cùng Công an huyện Bảo Lâm, mời Mười về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Mười đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mười khai nhận đã cùng Lê Văn Hưởng lên kế hoạch cướp tài sản của ông V.

Đến ngày 4/4/2018, lực lượng chức năng tiếp tục bắt được đối tượng Hưởng khi y đang lẩn trốn tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Linh Nhi (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trinh-sat-tu-nam-ra-bac-truy-bat-2-ke-cuop-tai-san-trong-lo-cao-su-234203.htm