Trịnh Tường (Bát Xát): Nghi ngờ một công dân bị đuối nước trên sông Hồng

Huyện Bát Xát đang chỉ đạo các lực lượng của các xã biên giới phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 3/12/2023, tại khu vực cột mốc biên giới số 95(2) thuộc thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, công dân Vàng Láo Tả, sinh năm 1991 và Lý Láo Sử, sinh năm 1983, cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường đi sang bãi cồn giữa sông Hồng - khu vực đối diện cột mốc biên giới 95(2) để soi chim. Khi cả hai sang gần đến bờ biên kia đúng lúc nước lớn đổ về khiến công dân Vàng Láo Tả bị nước cuốn trôi.

Theo lời kể của công dân Lý Láo Sử (người đi cùng), sau khi anh lên được bờ trước, quay lại thấy công dân Vàng Láo Tả theo ngay sau nhưng chỉ thấy nổi lên mặt nước 2 lần, rồi không thấy đâu. Anh đã báo về thôn xin ứng cứu.

Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ thôn Tân Tiến, UBND xã Trịnh Tường đã huy động các lực lượng tại chỗ khoảng 80 người, gồm người dân địa phương cùng lực lượng dân quân, công an xã, biên phòng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên do trời tối, mực nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, huyện Bát Xát chỉ đạo các xã biên giới dọc khu vực từ xã Trịnh Tường xuôi theo dòng hạ lưu tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trinh-tuong-bat-xat-nghi-ngo-mot-cong-dan-bi-duoi-nuoc-tren-song-hong-post376751.html