Triplo Pictures ra mắt phim điện ảnh 'Bao giờ hết ế'

'Bao giờ hết ế' - bộ phim điện ảnh Việt hài, tình cảm, lãng mạn sẽ ra mắt vào tháng 9 với sự kết hợp nội dung giữa gái đẹp ế, hợp đồng tình yêu pha trộn với cải lương.

Ông Vũ Quang Trí – CEO công ty Triplo Pictures, giám đốc sản xuất phim Bao giờ hết ế cho biết bộ phim đã “ngốn” của ê kíp hơn 27 tháng và trải qua hơn 20 lần sửa đổi kịch bản với mong muốn đem đến cho khán giả một sản phẩm nghiêm túc và tôn trọng người xem.

Ngoài đạo diễn Nguyễn Thành Vinh, Bao giờ hết ế được đạo diễn Hàm Trần tham gia vào vai trò cố vấn và dựng phim.

Từ trái qua: Anh Tú, Thúy Vân, Đàm Phương Linh, Đình Quân - bốn diễn viên chính

Từ trái qua: Anh Tú, Thúy Vân, Đàm Phương Linh, Đình Quân - bốn diễn viên chính

Ông Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man) – chủ tịch công ty Điền Quân, đơn vị đầu tư cho phim cho biết điện ảnh chính là giấc mơ từ thuở bé của ông, ông luôn có khát vọng trở thành một trong những nhà sản xuất điện ảnh giỏi nhất. Vì lý do đó, Điền Quân đã quyết định đầu tư cho Triplo Pictures giúp viết tiếp giấc mơ điện ảnh mà ông hằng ấp ủ.

Bốn diễn viên chính trong phim đều là các gương mặt khá mới: á hậu Thúy Vân, nam diễn viên Đình Quân, nam diễn viên Anh Tú, nữ diễn viên Đàm Phương Linh. Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh cho biết khi chọn diễn viên là không cần biết mới hay cũ nổi tiếng hay không nổi tiếng. Cái anh cần là một ai đó xuất hiện đúng như nhân vật anh đã tạo nên thì sẽ được chọn. Hiện tại, anh rất hài lòng về lựa chọn của mình với dàn diễn viên hoàn toàn “mới toanh” nhưng cực kì duyên dáng và có khả năng hóa thân vào nhân vật tuyệt vời.

Bao giờ hết ế sẽ do Lotte Entertaiment phát hành vào tháng 9.2018. Phim khai thác xu thế “ế” của các cô gái trẻ, xinh đẹp, tài năng trong xã hội hiện đại với yếu tố hợp đồng tình yêu cũ mà mới, lồng ghép vào đó yếu tố cải lương, nhằm nâng cao thông điệp gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống nơi người trẻ.

Nội dung phim xoay quanh hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của Thiên Kim - cô con gái độc nhất của gia tộc nhưng dính phải lời nguyền "Yêu vào là chết". Thiên Kim, 29 tuổi, là nhà quản lý khách sạn tài ba, một cô gái rất hiện đại, độc lập. Tuy nhiên, cô nàng thường xuyên bị gia đình mình: bà cố, bà ngoại và mẹ thúc giục chuyện hẹn hò, cưới xin. Những tưởng anh chàng Johnny là định mệnh của đời mình, người có thể cùng cô vượt qua "cái huông" chết chóc của gia tộc, Thiên Kim tin tưởng trao cho anh ta chiếc nhẫn gia bảo. Không ngờ, Johnny chỉ là kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Trong lúc bối rối tìm kiếm Johnny, định mệnh đã khiến Kim gặp Hòa – chàng tài xế taxi thân thiện, đa tài, anh đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Kim đề nghị Hòa giả làm bạn trai, về ra mắt nhà mình. Từ đây mọi chuyện dở khóc dở cười liên tục diễn ra…

Nhạc phim chính thức là ca khúc ballad Ta là ai của đời nhau được sáng tác bởi nhạc sĩ S Melod và đặc biệt trình bày bởi ca sĩ Lam Trường. Sau thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Lam Trường đã chính thức tái xuất với MV OST Bao giờ hết ế - Ta là ai của đời nhau, nội dung miêu tả tâm trạng chênh vênh của một chàng trai khi mất đi tình yêu.

Lam Trường thể hiện ca khúc nhạc phim và tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc

Phim điện ảnh còn có sự góp mặt của NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Thanh Hằng, diễn viên Thanh Nam.

T.A

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/triplo-pictures-ra-mat-phim-dien-anh-bao-gio-het-e-14827.html