Một Chủ tịch UBND xã không đủ tỷ lệ phiếu để tái đắc cử

Khi bầu Chủ tịch UBND xã Trí Lực, ông Lâm Thanh Hà, người được giới thiệu để tái cử Chủ tịch UBND, chỉ đạt phiếu bầu 10/25, không đảm bảo tỷ lệ đắc cử.

Sau khi công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Trí Lực (Thới Bình, Cà Mau) nhiệm kỳ 2021- 2026, có 25 người trúng cử. Trong đó, ông Lâm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã đương nhiệm có tỷ lệ phiếu trúng cử là 82,6%. Tuy nhiên, khi được đề cử để bầu tái cử chức Chủ tịch UBND xã thì lại không đủ tỷ lệ phiếu.

Kỳ họp HĐND xã Trí Lực đang phải tạm hoãn để chờ giới thiệu lại nhân sự bầu làm Chủ tịch UBND xã

Theo đó, ngày 28/6, diễn ra kỳ họp HĐND xã Trí Lực (huyện Thới Bình, Cà Mau), các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND theo luật định. Dự kiến kỳ họp sẽ bầu 5 chức danh và nhân sự được đề cử, gồm: ông Nguyễn Kiến Thiết, Chủ tịch HĐND; bà Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch HĐND; ông Lâm Thanh Hà, Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Văn Trung, Hà Minh Sữa, Phó Chủ tịch UBND.

Kết quả bầu Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Kiến Thiết trúng cử Chủ tịch HĐND, với tỷ lệ 25/25. Bà Quách Thị Kiều, tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND, với tỷ lệ 20/25. Tuy nhiên, đến phần bầu Chủ tịch UBND xã Trí Lực, ông Lâm Thanh Hà, người được giới thiệu để tái cử Chủ tịch UBND, chỉ đạt phiếu bầu 10/25, không đảm bảo tỷ lệ đắc cử.

Chủ tọa kỳ họp cho tạm dừng phiên họp để kiện toàn các chức danh UBND xã Trí Lực./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/mot-chu-tich-ubnd-xa-khong-du-ty-le-phieu-de-tai-dac-cu-869692.vov