Trò chuyện cùng nhân vật đoạt giải Vua Sejong của UNESCO

Dành 20 năm và có thể là toàn bộ phần đời còn lại cho "Sách hóa nông thôn", Nguyễn Quang Thạch trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Vua Sejong về xóa mù chữ.

Sách hóa nông thôn" cũng là chương trình duy nhất của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam lựa chọn khi gửi hồ sơ xét giải Vua Sejong đến UNESCO.

Giải Vua Sejong về xóa mù chữ (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) là giải chính thức của UNESCO về giáo dục, được lập ra vào năm 1989, tôn vinh các đóng góp giúp nhân loại biết chữ và biết đọc. Giải do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, mang tên vị vua khai trí của Hàn Quốc. Lễ trao giải Vua Sejong 2016 được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp vào ngày 8/9.

Nhân sự kiện này, phóng viên THVN đã có buổi trò chuyện cùng Nguyễn Quang Thạch ngay trước giờ lên máy bay sang Pháp nhận giải.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/tro-chuyen-cung-nhan-vat-doat-giai-vua-sejong-cua-unesco-20160908153145458.htm