Tro cốt cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân được rải xuống biển

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tro cốt của cố Chủ tịch Giang Trạch Dân đã được rải xuống biển, ở cửa sông Dương Tử theo nguyện vọng của ông và gia đình.

Theo Tân Hoa xã, một chuyên cơ chở tro cốt của cố Chủ tịch, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân sáng nay (11/12) đã bay vòng quanh thủ đô Bắc Kinh để nói lời chào tạm biệt, trước khi lên đường tới Thượng Hải, thành phố đóng vai trò trung tâm trong sự nghiệp chính trị của ông.

Hộp đựng tro cốt của ông Giang Trạch Dân được phủ cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Hộp đựng tro cốt của ông Giang Trạch Dân được phủ cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Sau khi chuyên cơ hạ cánh ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải lúc khoảng 11h (giờ địa phương), tro cốt được đưa bằng xe tang đến quân cảng Wusong. Tiếp đó, những người thân của ông Giang Trạch Dân đã hộ tống tro cốt lên tàu Dương Châu, một tàu chiến của quân đội Trung Quốc được đặt theo tên quê hương của ông ở tỉnh Giang Tô, miền đông đất nước.

Ảnh: CCTV

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ cùng bà Vương Dã Bình, vợ ông Giang Trạch Dân và những người thân khác đã từ từ rải tro và những cánh hoa xuống biển, ở khu vực cửa sông Dương Tử.

“Đồng chí Giang Trạch Dân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Tổ quốc và nhân dân”, trích bản tin của Tân Hoa xã.

Ông Giang Trạch Dân qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng ở Thượng Hải lúc 12h13 giờ địa phương ngày 30/11, hưởng thọ 96 tuổi.

Các quan chức tham dự lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân tại Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/12. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, tại lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân diễn ra ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh hôm 6/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn đối với cố lãnh đạo vì đảm bảo sự trường tồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước "các cơn bão chính trị" cũng như thực hiện các cải cách để tiếp thêm sức sống mới và hiện đại hóa nền kinh tế đất nước.

Dưới thời ông Giang Trạch Dân, Trung Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001 và giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympics mùa hè 2008 tại Bắc Kinh.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tro-cot-co-chu-tich-trung-quoc-giang-trach-dan-duoc-rai-xuong-bien-2089908.html