Trợ giúp nhân đạo theo hướng bền vững

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh sẽ trợ giúp cho hơn 1.000 địa chỉ nhân đạo và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo , Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết:

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh sẽ trợ giúp cho hơn 1.000 địa chỉ nhân đạo và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết:

- Thời gian qua, BCĐ các cấp đã vận động và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện trao hơn 41.100 suất quà cho người dân trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 21,3 tỷ đồng. Đồng thời, BCĐ triển khai xây 34 căn nhà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Chi hội tán trợ chữ thập đỏ Tình người; lồng ghép với chương trình “Ngân hàng bò” tỉnh trao tặng 9 con bò, trị giá hơn 135 triệu đồng cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ 400 địa chỉ nhân đạo, trong đó hỗ trợ xây 18 căn nhà, trao 39 suất học bổng, khám chữa bệnh cho 61 địa chỉ, hỗ trợ sinh kế cho 10 địa chỉ, hỗ trợ lương thực hàng tháng cho 183 địa chỉ… Những kết quả đạt được cho thấy cuộc vận động đang dần có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hướng đến chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

- Thời gian tới, BCĐ sẽ tập trung vào những hoạt động gì, thưa ông?

- BCĐ sẽ tập trung vận động trợ giúp cho 1.000 địa chỉ nhân đạo, trong đó cấp tỉnh 300 địa chỉ, cấp huyện 700 địa chỉ. Việc hỗ trợ tập trung vào trợ giúp vật chất, ngày công lao động, sinh kế, xây sửa nhà ở, học bổng, khám chữa bệnh. BCĐ đặt mục tiêu phấn đấu vận động ít nhất 50% người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ tịch danh dự hội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương đăng ký tham gia trợ giúp ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo; duy trì quản lý và trợ giúp ít nhất 1.000 địa chỉ nhân đạo với trị giá tối thiểu đạt 2 tỷ đồng/năm, trong đó mỗi cơ sở đảng đăng ký trợ giúp tối thiểu 1 địa chỉ nhân đạo do hội chữ thập đỏ các cấp giới thiệu. Cùng với đó, xây dựng ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử kết nối trên cổng thông tin của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đảm bảo ít nhất 75% địa chỉ được đưa lên ngân hàng điện tử được thường xuyên rà soát, cập nhật nhu cầu và kết quả hỗ trợ.

Cuộc vận động sẽ được triển khai theo phương châm “Tổ chức, cá nhân hỗ trợ cụ thể, đối tượng cụ thể, trợ giúp theo hướng phát triển bền vững”; trợ giúp trực tiếp, kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng với tinh thần mọi người đều nhận được sự trợ giúp thích hợp. Do đó, BCĐ sẽ chú trọng đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức cuộc vận động sát với thực tiễn; tổ chức khảo sát, đánh giá xác thực và lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo. Cùng với đó, BCĐ sẽ đổi mới phương thức trợ giúp nhân đạo đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo hướng phát triển bền vững; chú trọng vận động nguồn lực và phát triển mối quan hệ đối tác phục vụ cuộc vận động; tăng cường hoạt động kiểm tra, thông tin, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp.

- Xin cảm ơn ông!

VĂN GIANG (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202003/tro-giup-nhan-dao-theo-huong-ben-vung-8155848/