Trở lại sau chấn thương, Messi thành sao sáng nhất La Liga

Bình phục thần tốc sau cú ngã gãy tay cách đây vài tuần, Lionel Messi lập tức ghi bàn trong ngày trở lại và tiếp tục được tôn vinh với những chiến tích tại La Liga mùa trước.

Barcelona đăng quang mùa bóng 2017-2018:

Gala bóng đá Tây Ban Nha mùa giải 2017-2018 do nhật báo Marca tổ chức hôm 12-11 đã tôn vinh ngôi sao sáng nhất Lionel Messi ở hai hạng mục: Chân sút xuất sắc nhất (giải thưởng Pichichi) và Cầu thủ xuất sắc nhất (giải thưởng Di Stefano)…

Ngôi sao người Argentina có một trong những mùa bóng bùng nổ nhất trong sự nghiệp dù đã bước qua ngưỡng tuổi 30. Anh ghi tổng cộng 34 bàn thắng, góp công quan trọng giúp Barcelona giành ngôi vô địch La Liga, bỏ xa đội hạng nhì Atletico Madrid đến 14 điểm và 17 điểm nhiều hơn so với kình địch Real Madrid, đội chỉ về đích ở vị trí thứ ba.

Messi nhận giải thưởng Pichichi - chân sút hay nhất La Liga

Messi nhận giải thưởng Pichichi - chân sút hay nhất La Liga

Đón nhận chiếc cúp danh giá do Tổng biên tập báo Marca Juan Ignacio Gallardo trao tặng, Lionel Messi cho rằng tính cạnh tranh tại La Liga ngày càng khốc liệt hơn, mạnh mẽ hơn và đó là tín hiệu tốt cho một nền bóng đá, không còn chuyện một đội chắc chắn sẽ giành chiến thắng ngay từ khi bóng còn chưa lăn. Những bàn thắng, vì thế, càng trở nên có ý nghĩa đối với cục diện từng trận đấu.

Nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất từ Trưởng BTC La Liga Javier Tebas

Chân sút người Argentina cũng được nhận giải thưởng Di Stefano dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Có lẽ "cú đúp" danh hiệu La Liga và Cúp Nhà vua mà Barcelona giành được đã tác động trở lại với từng lá phiếu mà giới chuyên môn dành cho Lionel Messi.

"Người nhện" Jan Oblak được tôn vinh năm thứ 3 liên tiếp

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, người trấn giữ khung thành của Atletico Madrid, Jan Oblak, được trao giải thưởng Zamora dành cho thủ môn hay nhất của giải. "Người nhện" 25 tuổi quốc tịch Slovenia chỉ để lọt lưới 22 bàn trong 37 trận đấu, trung bình 0,59 bàn/trận!

Iago Aspas, chân sút nội hay nhất La Liga

Giải thưởng Zarra dành cho chân sút "nội" xuất sắc nhất được trao cho Iago Aspas, tác giả 22 pha lập công trong màu áo Celta Vigo. Không có mặt tại gala trao giải do đang bận tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự UEFA Nations League, chân sút 31 tuổi này cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực vì đội bóng và với cá nhân anh là ước mơ "bắt kịp thành tích ghi bàn của Messi".

HLV Marcelino của Valencia

HLV Marcelino được trao giải thưởng mang tên huyền thoại Miguel Munoz với thành tích đưa Valencia góp mặt trong Top 4 La Liga mùa trước, qua đó giành quyền góp mặt trở lại tại đấu trường Champions League.

Chủ nhân các giải thưởng của mùa giải La Liga

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tro-lai-sau-chan-thuong-messi-thanh-sao-sang-nhat-la-liga-20181113090204017.htm