Trợ lý HLV Thái Lan khẳng định không chế nhạo thầy Park

Bức ảnh khiến trợ lý HLV Thái Lan - Sasa Todic vấp phải nhiều sự chỉ trích của người hâm mộ Việt Nam vì bị cho rằng đã chế giễu chiều cao của HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng nhưng có nhiều tình huống rất "nóng" xảy ra. Một trong số đó có thể kể đến vụ cự cãi giữa HLV Park Hang-seo với trợ lý HLV ĐT Thái Lan Sasa Todic.

Cụ thể, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Park Hang-seo đã chủ động bước sang khu vực kỹ thuật của ĐT Thái Lan để bắt tay với HLV trưởng Akira Nishino. Tuy nhiên, các trợ lý của HLV Nhật Bản lại tỏ ra thiếu tôn trọng "thuyền trưởng" của ĐT Việt Nam. Các phóng viên có mặt trên sân đã chụp được hình ảnh trợ lý Sasa Todic đưa tay lên rồi hạ xuống kèm nụ cười mỉa mai, như thể chế giễu chiều cao của HLV Park Hang-seo. Điều này khiến HLV Park Hang-seo không giữ được bình tĩnh và xảy ra cự cãi với đồng nghiệp bên phía đối thủ.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo một lần nữa tiết lộ về phản ứng của mình. Ông lý giải rằng trong suốt trận đấu vị trợ lý HLV ĐT Thái Lan đã cười mỉa mai trêu ngươi ông.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo một lần nữa tiết lộ về phản ứng của mình. Ông lý giải rằng trong suốt trận đấu vị trợ lý HLV ĐT Thái Lan đã cười mỉa mai trêu ngươi ông.

Hành động của trợ lý HLV Thái Lan đã khiến người hâm mộ ĐT Việt Nam tỏ ra phẫn nộ. Mới đây, đích thân ông Sasa Todic đã phải lên tiếng về vụ việc trên. Theo phân trần, ông khẳng định không hề chế giễu chiều cao của HLV Park Hang-seo và khẳng định truyền thông đã đưa tin sai sự thật về vụ việc này.

Chia sẻ trên tờ Goal phiên bản tiếng Thái, ông Sasa Todic cho hay: "Trước phản ứng của truyền thông về vụ việc xảy ra sau trận ĐT Việt Nam – ĐT Thái Lan, tôi cảm thấy mình cần lên tiếng giải thích mọi chuyện. Mọi thông tin được đăng tải đều không đúng sự thật và tôi không có thái độ phân biệt với bất cứ người nào.

"Có một đoạn clip ghi lại phản ứng của toàn bộ ban huấn luyện ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ vì một bức ảnh, mọi sự chỉ trích lại nhắm đến một mình tôi. Mọi người cho rằng tôi chế giễu chiều cao của HLV bên phía ĐT Việt Nam để tạo scandal. Tuy nhiên, có một đoạn clip có thể chứng minh điều này là sai. Tôi đưa tay lên cao rồi hạ xuống vì có ý nói rằng ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng nhưng sẽ có lúc tụt xuống dưới, vì tôi tin ĐT Thái Lan sẽ vượt qua họ. Tôi không chê bai hay xúc phạm bất cứ ai" – trợ lý của HLV Akira Nishino cho hay.

Dù không nhận lỗi chế giễu HLV Park Hang-seo nhưng ông Sasa Todic cũng xin lỗi người hâm mộ ĐT Việt Nam cũng như các cầu thủ của HLV Park Hang-seo – "Tôi cũng muốn nhân cơ hội này xin lỗi những ai đã hiểu lầm hành động đó của tôi. Vì những thông tin sai sự thật, rất nhiều CĐV VIệt Nam đã chỉ trích tôi. Các bạn chỉ nhìn thấy một bức ảnh không rõ ràng. Còn giờ đây, khi mọi chuyện sáng tỏ, hãy chấp nhận lờn xin lỗi của tôi.

"Tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn mà truyền thông mang lại. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam và các cầu thủ" – ông này cho biết thêm.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tro-ly-hlv-thai-lan-khang-dinh-khong-che-nhao-thay-park/20191122033751923