Trợ lý HLV U23 Oman nói về việc vì sao không dự ASIAD 18

Một ngày trước khi chính thức bước vào giải giao hữu tứ hùng VFF, trợ lý HLV Marco Silva của U23 Oman đã có những chia sẻ đầy thú vị VnBongda về những khó khăn của bóng đá Oman vào thời điểm hiện tại, cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì mà U23 Việt Nam đã làm được trong thời gian vừa qua.

Trợ lý người Bồ Đào Nha Marco Silva là người am hiểu rất rõ về bóng đá Oman khi ông đã có 2 năm làm việc tại quốc gia này

Là 1 trong 3 đội bóng khách mời của giao hữu tứ hùng VFF, U23 Oman đã đặt chân tới sân bay Nội Bài vào chiều qua (01.08).

Theo kế hoạch ban đầu, U23 Oman có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam vào buổi tối cùng ngày ở sân tập của Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Tuy nhiên sau đó, ban huấn luyện lại chỉ cho các cầu thủ của mình tập nhẹ ở khách sạn. Lý giải về việc thay đổi kế hoạch luyện tập này, trợ lý Marco Silva cho biết:

“Vì phải trải qua chuyến bay dài nên đội gặp phải sự thay đổi về múi giờ. Đồng thời tiết ở đây ẩm và nóng hơn rất nhiều nên cả ngày hôm qua (01.08) cả đội sau khi đặt chân tới Việt Nam chỉ có thể cố gắng hồi phục lại thôi. Hi vọng là điều này sẽ không ảnh hưởng tới các trận đấu sắp tới. Nhưng nếu muốn biết được tình hình cụ thể ra sao thì chúng ta phải chờ đến ngày mai.”

Phân tích chi tiết hơn về những khó khăn mà các đội bóng Tây Á gặp phải mỗi khi phải đến thi đấu tại Việt Nam nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung, trợ lý của U23 Oman nói:

“Có nhiều lý do tới việc này. Có thể do thời tiết, do phải thi đấu trên sân khách và đôi khi có thể do cả sự khác biết văn hóa nữa.

Cụ thể về chuyện thời tiết chẳng hạn. Đông Nam Á là vùng có khí hậu nóng ẩm, khác biệt rất lớn so với Tây Á. Ví dụ như ở Oman, nhiệt độ khi có thể lên tới 45-50 độ C là điều rất bình thường. Điều này khiến BHL không thể yêu các cầu thủ chạy nhanh hơn hay là đội hình tích cực di chuyển, giống như U23 Việt Nam vẫn làm được. Đấy là lý do khiến chúng tôi không thể nào có được sức bền hay tốc độ tốt như cầu thủ của các bạn khi thi đấu ở đây được.

Cùng với đó đôi khi có thể do cả về khác biệt văn hóa nữa. Người Hồi giáo đôi khi có thời gian thực hiện tháng lễ Ramadan chẳng hạn nên có thể bị ảnh hưởng phần nào đó.”

U23 Oman phải hủy lịch tập trong ngày đầu tiên tới Việt Nam vì thể trạng các cầu thủ không đảm bảo (Ảnh: VFF)

Dẫu vậy, vị trợ lý người Bồ Đào Nha với kinh nghiệm từng làm việc tại Iran (1 năm) và sau đó tới Oman trong 2 năm qua, cũng thẳng thắn thừa nhận nếu so sánh với các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông, bóng đá Oman vẫn chưa thể phát triển tốt khi LĐBD quốc gia này vẫn chưa có sự tác động đủ lớn để phát triển môn thể thao vua tại đây.

Đồng thời ông Marco Silva cũng tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Oman không cử đội tuyển tham dự ASIAD 18 tại Indonesia tới đây.

“Oman là một đất nước nhỏ, nhưng điều may mắn là bóng đá đường phố và bóng đá bãi biển vẫn còn phát triển. Nếu có sự chung tay giúp sức của LĐBĐ để giúp phát triển và phổ biến rộng rãi hơn thì sẽ giúp nền bóng đá phát triển hơn. Còn bây giờ sự tác động của Liên đoàn là chưa đủ.

Nhiều người thắc mắc vì sao chúng tôi đặt mục tiêu giành quyền tham dự Olympic 2020, nhưng lại không tham dự ASIAD 18 sắp tới. Thực ra đây là câu hỏi này nên hỏi LĐBĐ Oman hơn dành cho tôi. Bản thân tôi vẫn nghĩ nên để cho các cầu thủ trẻ của Oman tham dự ASIAD, nhưng LĐBĐ của chúng tôi lại đặt mục tiêu hướng tới Olympic.

Lý do là bởi thành phần của đội hiện tại bao gồm các cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và chủ yếu là 2000 nên Liên đoàn nhận định nếu để họ cạnh tranh với các cầu thủ sinh năm 1995 thì sẽ rất khó khăn. Bởi vậy họ quyết định đặt mục tiêu xa hơn và hướng tới sự chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Các bạn có chia sẻ với tôi rằng Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới World Cup 2030. Với bóng đá Oman thì trước mắt chúng tôi chỉ hướng tới Olympic Tokyo 2020. Đó là kế hoạch duy nhất vào thời điểm này của LĐBĐ Oman.”, trợ lý Marco Silva chia sẻ.

Trong buổi họp báo vào sáng nay, đại diện của U23 Oman khiến cho tất cả khá bất ngờ khi cho biết đội bóng của mình đặt mục tiêu hướng tới Olympic 2020, trong khi đội bóng này lại không tham dự ASIAD 18 để tích lũy và cọ xát (Ảnh: Thủy Ljke)

Ngoài ra, đánh giá về U23 Việt Nam sau những gì được theo dõi tại giải U23 Châu Á, trợ lý của U23 Oman cho biết điều ông vô cùng ấn tượng với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được trong thời gian qua.

“U23 Việt Nam là một tập thể năng động. Các bạn có lối chơi linh hoạt, chắc chắn trên phần sân nhà đồng thời cũng sở hữu những đường phản công vô cùng tốc độ. Đây vẫn sẽ hứa hẹn là thứ vũ khí nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào.”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tro-ly-hlv-u23-oman-noi-ve-viec-vi-sao-khong-du-asiad-18-900704.html