Trợ lý HLV U23 Việt Nam nhường cầu thủ có vợ con về nước trước

U23 Việt Nam phải chia làm hai nhóm về nước sau khi khép lại hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Nhóm 1 bay về TP.HCM khởi hành từ chiều 13/6. Nhóm 2 bay về Hà Nội vào sáng 14/6. Cả hai nhóm đều quá cảnh tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số cổ động viên đặt câu hỏi vì sao U23 Việt Nam không cùng về TP.HCM. Sau đó, nhóm muốn về Hà Nội sẽ bắt tiếp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Nội Bài.

Thực tế, U23 Việt Nam chỉ có thể tiến hành đặt vé về nước sau khi thi đấu trận tứ kết với U23 Saudi Arabia tối 12/6. Thời gian đặt vé gấp gáp nên VFF không thể kiểm soát số lượng vé.

Trung vệ Vũ Tiến Long là 1 trong 14 thành viên U23 Việt Nam về sân bay Tân Sơn Nhất chiều 14/6 (Ảnh: Hai Tư)

Trung vệ Vũ Tiến Long là 1 trong 14 thành viên U23 Việt Nam về sân bay Tân Sơn Nhất chiều 14/6 (Ảnh: Hai Tư)

Sau những nỗ lực, VFF chỉ có thể mua được tổng cộng 14 vé về TP.HCM vào chiều 13/6. Các suất về sớm sẽ ưu tiên nhóm cầu thủ, ban huấn luyện có gia đình hoặc thi đấu, làm việc cho CLB ở khu vực phía Nam.

Một trường hợp đặc biệt là trung vệ Vũ Tiến Long và trợ lý HLV Chu Ngọc Cảnh. Trợ lý Cảnh thuộc biên chế HAGL, trong khi đó, Tiến Long thi đấu cho Hà Nội FC, sinh sống ở phía Bắc. Trợ lý Cảnh nhường suất về cho Tiến Long để trung vệ 20 tuổi sớm đoàn tụ với vợ, con. Tiến Long cũng là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam lập gia đình.

Trợ lý Chu Ngọc Cảnh làm việc cùng U23 Việt Nam từ SEA Games 31, tính ra ông đã xa nhà khoảng 2 tháng. Sau khi về Hà Nội chiều 15/6, ông cũng không thể về Pleiku ngay mà ở lại thêm một ngày do các chuyến bay chiều Hà Nội – Pleiku chỉ có vào sáng và trưa.

Trợ lý Chu Ngọc Cảnh (ngoài cùng phải) làm việc cùng U23 Việt Nam từ SEA Games 31 (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhóm 1 của U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 17h00 ngày 14/6 (giờ Việt Nam). Nhóm này gồm 10 cầu thủ là Vũ Minh Hiếu, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm, Lý Công Hoàng Anh, Đoàn Anh Việt, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến long và Hà Trung Hậu; trợ lý Ngô Tuấn Vinh, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, trợ lý ngôn ngữ Hàn – Việt Phan Hoàng Tri Thức và bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường.

Nhóm 2 đang quá cảnh tại sân bay Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) với thời gian chờ đợi khoảg 12-13 giờ đồng hồ. Đội dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 15h30 ngày 15/6. Tổng hành trình di chuyển từ lúc bay của nhóm 1 là khoảng 23 tiếng, còn nhóm 2 là 29 tiếng.

HIẾU LƯƠNG (Từ ISTANBUL)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tro-ly-hlv-u23-viet-nam-nhuong-cau-thu-co-vo-con-ve-nuoc-truoc-2202214620515527.htm