Trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đối mặt với án phạt nặng

Với việc có hành động phân biệt đối xử ông Park, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan - Sasa Todic đối diện với nguy cơ nhận án phạt nặng.

Hành động phi thể thao của trợ lý HLV - Sasa Todic. (Ảnh: VnE)

Hành động phi thể thao của trợ lý HLV - Sasa Todic. (Ảnh: VnE)

Cụ thể, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, hai đội đã bất phân thắng bại với kết quả hòa 0-0.

Sau khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo đã di chuyển sang bên phía ban huấn luyện Thái Lan để bắt tay với người đồng nghiệp Akira Nishino.

Tuy nhiên sau đó chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những tranh cãi với trợ lý HLV thủ môn đội tuyển của Thái Lan - Sasa Todic. Theo những hình ảnh được ghi lại, ông Todic đã làm cử chỉ tay với ý miệt thị chiều cao của HLV Park Hang Seo.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), hành động của trợ lý Sasa Todic đã vi phạm nghiêm trọng Chính sách đa dạng và chống phân biệt đối xử của FIFA với cử chỉ khiếm nhã trước HLV Park.

Như vậy, trợ lý Sasa Todic sẽ phải đối diện với án phạt rất nặng về hành vi này với mức phạt cấm 10 trận cùng với số tiền phạt lên tới 20.000 USD. Thêm vào đó, ông Todic đối diện với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải.

Luật của FIFA quy định về hành vi phân biệt đối xử:

Mọi hành vi phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào về sắc tộc, quốc gia, xã hội hoặc tôn giáo đều bị nghiêm cấm và sẽ bị trừng phạt nặng bằng cách đình chỉ hoặc trục xuất.

Đối với lần vi phạm đầu tiên, hình phạt sẽ là chơi trên sân vận động với số lượng khán giả hạn chế và bị phạt ít nhất 20.000 USD với CLB và liên đoàn có liên quan

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tro-ly-huan-luyen-vien-doi-tuyen-thai-lan-doi-mat-voi-an-phat-nang-170820.html