Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời sau 5 ngày hôn mê

Sáng 7/4, sau 5 ngày hôn mê, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân (Yên Bái) đã qua đời.

Thông tin trên báo Thanh niên cho biết, ngày 2/4, do cố gắng quá sức trong buổi kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý trọng tài trước thềm giải hạng Nhất 2018, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đã bị hôn mê. Ban trọng tài đã ngay lập tức chuyển trợ lý trọng tài Ngọc Tân vào bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu và theo dõi.

Từ lúc đưa vào bệnh viện, trợ lý trọng Dương Ngọc Tân không có dấu hiệu hồi tỉnh và đã qua đời vào lúc 8h35 hôm nay (7/4), sau 5 ngày nhập viện.

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời ở tuổi 38. Ảnh: Báo VietNamNet

Theo Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Mùi, qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết trọng tài Tân không bị vấn đề về tim mạch mà khi vào viện mới phát hiện bị thận rất nặng phải lọc máu.

Báo VietNamNet đưa tin thêm, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân (SN 1981), từng tốt nghiệp Đại học TDTT Bắc Ninh và sau đó công tác ở Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch Yên Bái. Anh tham gia điều hành ở giải hạng Nhất gần 10 năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước khi mất, trợ lý Dương Ngọc Tân và trọng tài Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh) là 2 người đã không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực, vì thế không được phân công làm nhiệm vụ ở mùa giải hạng Nhất 2018.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tro-ly-trong-tai-duong-ngoc-tan-qua-doi-sau-5-ngay-hon-me-232713.htm