'Tro tàn rực rỡ' thắng lớn, 'Đất rừng phương Nam' trắng tay

Là một trong những sự kiện danh giá diễn ra cứ hai năm một lần của điện ảnh Việt, vào tối ngày 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã diễn ra lễ bế mạc tại Đà Lạt. Tại đây, nhiều cái tên nổi bật được vinh danh ở các hạng mục. Trong đó, 'Tro tàn rực rỡ' tiếp tục thắng lớn tại lễ trao giải năm nay khi mang về vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các bộ phim xuất sắc và 25 giải thưởng cho các cá nhân nổi bật.

Ở hạng mục điện ảnh, 16 phim được lựa chọn để dự thi gồm: Đất rừng phương Nam, Tro tàn rực rỡ; Em và Trịnh; Nhà bà Nữ; 578; 9; Cô gái từ quá khứ; Con Nhót mót chồng; Đào, phở và piano; Người vợ cuối cùng; Hồng Hà nữ sĩ; Fanti; Hoa nhài; Kẻ ẩn danh; Mẹ ơi, Bướm đây và Mười: Lời nguyền trở lại.

Giải thưởng quan trọng nhất Bông Sen Vàng đã được trao cho tác phẩm “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Kết quả này không gây bất ngờ, vì dù không đạt doanh thu lớn nhưng phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả; đồng thời phim cũng đoạt khá nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Lên nhận giải, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ những khó khăn của các nhà làm phim sau giai đoạn COVID-19.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: "Vẫn còn khó tin bởi vì bản thân tôi làm phim này sau 10 năm không làm được phim. Thực sự làm ra một bộ phim rất khó khăn. Sau hai năm Covid, việc nền sản xuất phim Việt Nam còn khó khăn hơn nữa. Vì thế để nền điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ, rất mong có được sự thấu hiểu và ủng hộ của tất cả".

"Tro tàn rực rỡ" còn đạt các giải quan trọng như: giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Bùi Thạc Chuyên, giải Âm nhạc xuất sắc cho nhạc sĩ Tôn Thất An, giải Quay phim xuất sắc được trao cho Nguyễn K'Linh; giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Lê Công Hoàng.

Năm nay, Bông Sen Bạc được BTC trao cho các phim: Em và Trịnh; Mẹ ơi, Bướm đây và Đào, Phở và Piano. Ngoài ra, "Em và Trịnh" cũng giành thêm ba giải thưởng phụ khác.

Tác giả kịch bản xuất sắc LHP năm nay thuộc về Lưu Huỳnh - phim Mẹ ơi, Bướm đây!; Đồng giải “Quay phim xuất sắc” với K’Linh của phim “Tro tàn rực rỡ” là Nguyễn Phan Linh Đan - phim Cô gái từ quá khứ.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh, nam diễn viên Thái Hòa được gọi tên với vai nam chính trong phim "Con Nhót mót chồng". Tuy nhiên, anh tiếp tục vắng mặt ở lễ trao giải và diễn viên Tiến Luật, đại diện đoàn phim lên sân khấu nhận giải thay Thái Hòa.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh, hai nữ diễn viên Đinh Y Nhung và Mai Cát Vi cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho màn hóa thân hai mẹ con trong "Mẹ ơi, Bướm đây".

Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh được trao cho ca sĩ, diễn viên Bùi Lan Hương (Em và Trịnh) với vai nữ danh ca Khánh Ly. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên nhận giải thay bạn gái.

Bộ phim “Người vợ cuối cùng” vừa được công chiếu đầu tháng này, của đạo diễn Victor Vũ được xướng tên tại hạng mục Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, năm nay cũng là lần đầu tiên, BTC trao giả thưởng trao giải "Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc" cho Andy Nguyễn - phim Fanti.

Trong khi đó, "Đất rừng phương Nam" - tác phẩm gây tranh cãi thời gian qua của Nguyễn Quang Dũng, trắng tay ở LHP năm nay dù là một trong 16 phim tranh giải. Phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé – "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành – cũng không chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 khép lại và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây là cũng kì liên hoan phim có số lượng đăng ký tham lớn nhất, với thể loại phim phong phú từ điện ảnh, phim tài liệu, khoa học và hoạt hình.

Cho đến hiện tại, Liên hoan phim Việt Nam vẫn đang không ngừng mở rộng về quy mô và tầm ảnh hưởng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tro-tan-ruc-ro-thang-lon-dat-rung-phuong-nam-trang-tay-205543.htm