Trở về Việt Nam tổ chức liveshow, Khánh Ly bác bỏ tin đồn mình qua đời

Tối 7/8, sự xuất hiện của nữ danh ca Khánh Ly tại Hà Nội trong buổi trà đàm về liveshow 'Như lời chia tay' đã xua tan tin đồn bà đã qua đời hồi tháng 7.

Cách đây 1 tháng, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn: giọng ca “Diễm xưa” đã ra đi mãi mãi, khiến không ít người hâm mộ hoang mang, tiếc nuối. Ngay sau đó, người đại diện của ca sĩ Khánh Ly đã lên tiếng phủ nhận và trấn an mọi người: bà vẫn bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định. Đây không phải là lần đầu tiên lời đồn Khánh Ly qua đời được phát tán trên mạng xã hội.

Khánh Ly - giọng ca đi vào huyền thoại của nhiều thế hệ (Ảnh: Internet)

Trở về Việt Nam, Khánh Ly sẽ tổ chức đêm Liveshow mang tên “Như một lời chia tay” tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào lúc 20h ngày 12 và 15/8. Buổi biểu diễn gồm hai phần chính: phần 1 “Trịnh Công Sơn – Khánh Ly”, phần 2 “Tình ca muôn thuở” với sự tham gia của 3 ca sĩ khách mời: Tuấn Ngọc, Paolo và Quang Thành.

Danh ca Khánh Ly sinh năm 1945, chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát vào năm 1962. Khi chưa nổi tiếng, bà từng đi hát cho phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện. Năm 1967, Khánh Ly cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành hiện tượng của Tân nhạc Việt Nam. Đến năm 1975, bà sang định cư bên Mỹ cho đến nay, và vẫn tiếp tục đi diễn. Ca khúc gắn liền tên tuổi của nữ danh ca gồm: Diễm xưa, Cát bụi, Dấu chân địa đàng, Còn tuổi nào cho em, Để gió cuốn đi...

Lê Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tro-ve-viet-nam-to-chuc-liveshow-khanh-ly-bac-bo-tin-don-minh-qua-doi-d69258.html