Trời nắng nóng, 3 học sinh bị đuối nước do tắm ao

Theo đó, 3 nam sinh đã rủ nhau đi câu cá rồi nhảy xuống ao tắm, tuy nhiên sau đó đều bị tử vong do đuối nước, đáng chú ý có trong 3 nạn nhân có 2 anh em ruột.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

Ngày 14/4, trao đổi với báo Infonet, ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN&PTNT (kiêm Phó Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tiểu học tử vong.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 3 học sinh là N.A.K. (SN 2011, học sinh lớp 3A3), N.Đ.K. (SN 2013, học sinh lớp 1A1), học tại trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc cùng em H.C.H. (SN 2012), học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành rủ nhau đến ao nước gần nhà em H. để câu cá.

Do trời nắng nóng, cả 3 em rủ nhau xuống hồ tắm và không may trượt chân chết đuối.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, em N.A.K. và N.Đ.K là hai anh em ruột, gia đình ở tỉnh Kon Tum mới chuyển về huyện Krông Pa sinh sống.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ chi phí mai táng, theo báo VTC News.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/troi-nang-nong-3-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-do-tam-ao-144192.html