Trời rét đậm đột ngột, người Hà Nội co ro trong nhiều lớp áo

Sáng nay (15/12), không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô chưa kịp thích ứng, mặc dù mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn co ro trước cái lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm nay các khu vực Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ rét đậm. Tại Thủ đô, nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, trời nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm.

Ghi nhận của PV vào sáng ngày hôm nay (15/12), người dân cảm thấy cái lạnh rõ rệt sự thay đổi của thời tiết. Mặc dù chủ động nhưng nhiều người vẫn co ro trong nhiều lớp áo, quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu. Trời mưa phùn khiến nhiều con phố nộ thành ùn ứ trong giờ đi làm.

Không khí lạnh tràn về với cường độ cực mạnh khiến người dân cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong sáng ngày hôm nay (15/12).

Không khí lạnh tràn về với cường độ cực mạnh khiến người dân cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong sáng ngày hôm nay (15/12).

Mặc dù đã chuẩn bị nhiều lớp áo nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái "lạnh thấu xương" này.

Cơn mưa phùn khiến lạnh càng thêm lạnh.

Các em nhỏ được phụ huynh mặc nhiều lớp áo, trùm kín đầu trước khi đưa tới trường lớp.

Nhiều người vẫn co ro mặc dù đã mặc nhiều lớp áo.

Dùng găng tay ấm khi di chuyển bằng xe máy.

Sinh viên co ro trong cái lạnh trên đường đến trường.

Ai nấy cũng nhiều lớp áo, trùm kín chỉ để hở mỗi vùng mắt.

Lạnh buốt tay khi điều kiển xe máy dưới thời tiết thay đổi đột ngột này.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc trong thời tiết mưa phùn gió bấc.

Các phương tiện di chuyển khó khăn.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/troi-ret-dam-dot-ngot-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-nhieu-lop-ao-1764339.tpo