Trộm 13 con gà đá, 5 bị cáo 'chia nhau' 36 tháng tù

Ngày 19-2, TAND huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội trộm cắp tài sản là gà đá và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vào khoảng 4 giờ ngày 23-8-2019, Nguyễn Hoàng Quy (34 tuổi), Nguyễn Hoàng Như (26 tuổi) và Trần Sum Anh (23 tuổi), cùng ngụ xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự) rủ nhau đi trộm; trong đó Như, Quy là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm, Anh dùng xe vận chuyển tang vật trộm đi tiêu thụ.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Với hành vi trên, cả 3 bị cáo đã lén lút lấy trộm 13 con gà đá của người dân ở xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự), sau đó mang đi bán lại cho Mao Văn Tung (41 tuổi) và Lê Hoàng Sang (32 tuổi), cùng thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), với giá 1 triệu đồng/con. Cả Tung, Sang đều biết gà đá là tang vật trộm được nhưng vẫn tiêu thụ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Quy 9 tháng tù giam, Như 9 tháng tù giam và Anh 6 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Tung và Sang lãnh án 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nha Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/1-con-ga-da-doi-gan-3-nam-tu-20200219161201498.htm