Trộm 18.000 đô la Canada tiền cưới hỏi đem đi đánh bạc, mua ma túy

Sau khi trộm cắp 18.000 đô la Canada (CAD), 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động, Nguyễn Văn Trình bỏ vào Đắk Lắk rồi đổi sang tiền Việt để mua vàng, đánh bạc và mua ma túy để dùng, bán.

Nguyễn Văn Trình tại cơ quan điều tra - Ảnh: ẢNH: Đ.CHÍ

Sáng 12.9, thượng tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Công an H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, xã Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 1.9, Công an H.Núi Thành nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi, ở xã Tam Mỹ Đông) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm đi nhiều tài sản.

Theo đơn trình báo, số tài sản bị mất trộm gồm 18.000 CAD, 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác. Trong đó, số tiền 18.000 CAD là của một người bà con của ông ở Canada gửi về để chuẩn bị đám cưới.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 7.9, Công an H.Núi Thành phát hiện Trình có nhiều biếu hiện nghi vấn và đang lẩn trốn tại TT.Ea Đrăng (H.Ea H Leo, Đắk Lắk) nên đã cử một tổ công tác bí mật lên TT.Ea Đrăng.

Khám xét chỗ ở của Trình, tổ công tác thu giữ nhiều đồ vật liên quan như 1 điện thoại di động, 1 lách đeo tay bằng kim loại màu vàng, 1 nhẫn bằng kim loại màu vàng, hơn 6 triệu đồng và 1 gói ni lông chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Ngay sau đó, tổ công tác đã di lý nghi can Trình về lại H.Núi Thành.

Tại cơ quan điều tra,Trình khai nhận đã trộm cắp số tài sản trên của gia đình ông Đức, sau đó đem đô la Canada đổi sang tiền Việt rồi mua vàng, đánh bạc, mua ma túy đá để bán và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trom-18000-do-la-canada-tien-cuoi-hoi-dem-di-danh-bac-mua-ma-tuy-1002424.html