Trộm bị bắt vì… ngủ quên

Tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cảnh sát đã bắt được tên trộm đột nhập vào nhà người dân nhưng bị phát hiện vì ngủ quên và ngáy to khiến chủ nhà thức giấc.

Vụ án hài hước xảy ra vào nửa đêm ngày 8/11, tên trộm khi đột nhập vào nhà đã trốn tạm vào phòng, chờ chủ nhà đi ngủ. Trong lúc chờ đợi, hắn đã hút một điếu thuốc và ngủ quên.

Ảnh minh họa.

Ban đầu vị chủ nhà họ Đường nghe thấy tiếng ngáy liền nghĩ là âm thanh từ nhà hàng xóm. Đến tầm 40 phút sau, bà Đường đi rửa bình sữa cho con đã phát hiện tiếng ngáy rất to và lần theo âm thanh phát ra từ một phòng trong nhà. Khi mở cửa, chủ nhà họ Đường đã hoảng hốt khi một người đàn ông lạ ngủ trong nhà mình, bà nhanh chóng đóng cửa phòng, nói cho người nhà và điện thoại báo án.

Tên trộm họ Dương có tiền sự và từng bị giam vì tội trộm cắp vào năm 2022, sau khi được thả hồi tháng 9 năm nay, y tiếp tục hành nghề cũ. Hiện tại, tên trộm vẫn đang bị tạm giam để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Vụ án tương tự từng xảy ra ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) vào tháng 9, một tên trộm bị bắt sau khi ngủ quên dưới gầm giường của chủ nhà.

Ngân Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/trom-bi-bat-vi-ngu-quen-i714850/