Trộm cắp quần áo tại Singapore, 4 người Việt bị kết án tù

4 người Việt trộm cắp hơn 1400 chiếc quần áo tại chuỗi hệ thống siêu thị tại Singapore đã bị kết án tù ngày 17/12.

Channel News Asia hôm 17/12 đưa tin về vụ việc 4 công dân Việt Nam bị chính quyền Singapore kết án tù vì hành vi đánh cắp hơn 1.400 món hàng tại một trong chuỗi các cửa hàng thời trang tại nước này.

Nhóm 4 người bao gồm Van Tu Nguyen, 30 tuổi; Duong Tuan Dat, 27 tuổi, Nguyen Thi Thu Huong, 31 tuổi, bị kết án 1 năm, 11 tháng tù. Người còn lại là Tran Thi Phuong Thao, 29 tuổi, nhận mức phạt 1 năm, 10 tháng tù. Tổng giá trị những món đồ bị lấy cắp vào khoảng 44.600 đô la Singapore (hơn 750 triệu đồng).

Tang vật bị cảnh sát Singapore thu giữ

Tang vật bị cảnh sát Singapore thu giữ

Được biết, nhóm người gồm 2 nam 2 nữ này đã lập kế hoạch tới Singapore lấy trộm đồ từ trước đó. Với những món đồ lấy được, cả nhóm dự định sẽ mang về bán tại Việt Nam.

Phó công tố viên Shana Poon cho hay những người này nhắm vào các cửa hàng Uniqlo vì họ nghe nói nhiều quần áo ở đây không có thẻ cảm biến đính kèm. Nhằm tránh hệ thống báo động tại cửa hàng, những người này chuẩn bị túi mua sắm đặc biệt có lót nhôm để chứa các mặt hàng bị đánh cắp và đem ra khỏi cửa hàng.

Cả 4 bị cáo cũng xách theo túi hành lý rỗng đến Singapore để chứa quần áo bị đánh cắp sau đó.

Kìm và các công cụ khác để tháo thẻ cảm biến được tìm thấy trong khách sạn của họ. Cả 4 người đến đảo quốc sư tử hôm 13-9. Hai ngày sau, họ đến cửa hàng Uniqlo tại khu Downtown East và lấy trộm 50 chiếc quần áo mùa đông trị giá 3.633 USD.

Khi đó, quản lý cửa hàng gọi báo cảnh sát vì mất nhiều hàng hóa và một nhân viên đã đuổi theo nhưng thủ phạm nhảy vào bụi rậm trốn thoát. 4 người Việt bị bắt hôm 16-9 tại khách sạn Re trên đường Chin Swee, nơi cảnh sát tìm thấy 818 chiếc quần áo trị giá 15.700 USD.

Các cuộc điều tra cho thấy quần áo bị đánh cắp từ nhiều cửa hàng Uniqlo trên khắp Singapore. Tuy nhiên, nhóm này không thể nhớ những cửa hàng mà họ đã đánh cắp hoặc thời điểm họ phạm tội.

Vài ngày sau, cảnh sát điều tra một căn phòng trong một khách sạn khác có tên là 81 và phát hiện 4 túi hành lý chứa 636 chiếc quần áo bị đánh cắp trị giá khoảng 16.730 USD. Qua điều tra, 4 người Việt đã chuyển một số đồ trộm cắp được sang khách sạn khác để giảm thiểu sự nghi ngờ.

H.T (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/trom-cap-quan-ao-tai-singapore-4-nguoi-viet-bi-ket-an-tu