Trộm cắp tài sản

Ngày 19-4, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Văn Tuấn (SN 1996, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 19-4, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Văn Tuấn (SN 1996, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vào sáng 10-4, đối tượng điều khiển xe máy đi từ nhà đến khu đô thị Ðặng Xá (Hà Nội) nhằm mục đích trộm cắp. Khi đi đến tòa nhà D5, Tuấn để xe máy dưới sảnh tòa nhà, đi thang bộ lên tầng 3, lấy bộ dụng cụ mở khóa đột nhập vào bên trong một căn hộ. Sau đó, đối tượng lục lọi đồ đạc và trộm cắp điện thoại di động và tiền mặt. Ngoài ra, Tuấn khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm khác tại các chung cư trong khu đô thị Ðặng Xá.

Tại Km59+100 quốc lộ 10, Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn (Công an tỉnh Thái Bình) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy theo hướng Hải Phòng đi Thái Bình nên đã mật phục, truy đuổi và chặn bắt được đối tượng cùng chiếc xe tang vật. Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận là Phạm Viết Thọ (SN 1993, trú tại TP Hải Phòng). Thọ đã có hai tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Hiện, Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) thụ lý, giải quyết.

Bắt kẻ sát hại cháu bé năm tuổi

Chiều 19-4, Ðại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về tội "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, Dũng là hàng xóm của cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Tối 17-4, Dũng phát hiện cháu N. đang đi chơi cùng cháu L. (cháu trai chơi cùng N.) ở gần nhà, bèn nảy ý định xâm hại tình dục cháu N. Dũng dừng lại tại cổng nghĩa trang gần đó đợi N. đến sau đó bế N. đến gò cát cạnh sân bóng và đặt cháu N. xuống. Khi N. la lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu N. và dùng tay xâm hại tình dục rồi bỏ đi. Ðến 22 giờ ngày 17-4, chị V.T.T.T. (mẹ cháu N.) cùng em trai và bạn phát hiện cháu N. đã chết tại gò cát thuộc bãi đất trống cách nhà khoảng 100m nên trình báo Công an. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ô-tô chở thuốc lá lậu

Ngày 19-4, Ðội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Ðội 7) cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-4, tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang), qua kiểm tra ô-tô BKS 62A- 179.59 phát hiện trên xe chở 500 cây thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero với tổng cộng 4.990 gói thuốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lương Hải Ðăng (29 tuổi, thường trú tại tỉnh Long An) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan số hàng. Hiện, vụ việc đã được Ðội 7 lập biên bản bàn giao người và tang vật cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Va chạm với ô-tô, hai trẻ em chết

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, khoảng 11 giờ ngày 19-4, xe tải BKS 92C-143.80 do tài xế Hồ Ðức V. (SN 1982, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển trên đường hướng từ biển Tam Thanh đến trung tâm TP Tam Kỳ, khi đến giao lộ ÐT616 - đường liên thôn tại xã Tam Phú thì xảy ra va chạm với hai em nhỏ đi bộ qua đường. Vụ va chạm mạnh làm hai em: Nguyễn Hoàng Thùy Tr. (SN 2013, trú thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú) và Ðỗ Thị Kim Ch. (SN 2013, trú thôn Quý Ngọc, xã Tam Phú) chết tại chỗ.

Bắt giữ nhiều đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Chiều 19-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Ðiện Biên cho biết: Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn vừa phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BÐBP Ðiện Biên), Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Ðiện Biên) và Công an huyện Nậm Pồ bắt giữ 25 đối tượng (12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng 18-4, tổ công tác của Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại bản Pú Ðao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thì phát hiện xe tải BKS 27C - 00639 dừng trước cửa quán hàng tạp hóa, sau đó lái xe mở cửa thùng xe cho các đối tượng xuống xe và đưa vào trong quán. Nhận thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra, phát hiện có bảy người đàn ông đang ở trong quán tạp hóa, người lái xe khai là Nguyễn Ðức Giang (SN 1960, trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn); và chủ quán là Sùng A Chu (SN 1986, trú tại bản Pú Ðao, xã Si Pa Phìn); năm người còn lại là người Trung Quốc. Qua khai thác nhanh, Giang khai nhận được một đối tượng nữ ở huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) thuê chở người Trung Quốc từ khu vực Trường THCS Tân Phong, xã Si Pa Phìn lên khu vực mốc 75 tuyến biên giới Việt Nam - Lào với tiền công 2 triệu đồng/chuyến. Giang đưa năm người Trung Quốc đến nhà Chu, sau đó các bên thống nhất đưa người sang Lào với tiền công hai triệu đồng. Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan chức năng mở rộng điều tra, đến 4 giờ sáng 19-4 tiếp tục bắt giữ 18 đối tượng (10 người Việt Nam, tám người Trung Quốc) tại Km 30, trên quốc lộ 4H, thuộc địa phận xã Si Pa Phìn.

Vận chuyển pháo nổ

Ngày 19-4, Ðồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Vào lúc 21 giờ ngày 18-4, tại khu vực bãi xe Bảo Nguyên thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh (Văn Lãng), tổ công tác của Ðồn Biên phòng Tân Thanh chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan Tân Thanh và Công an xã Tân Thanh (Văn Lãng) phát hiện ô-tô tải BKS 73C-10669 đang đỗ tại khu vực bãi kiểm hóa hàng xuất khẩu có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe mở khóa cửa xe kiểm tra, phát hiện tại khoang giường nằm phía sau ghế lái một thùng các-tông, bên trong có nhiều hộp chứa pháo nổ; tổng trọng lượng 25 kg. Lực lượng phối hợp đã đưa lái xe, phương tiện và toàn bộ tang vật về Ðồn Biên phòng Tân Thanh để xác minh, điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/trom-cap-tai-san-642631/