Trộm cáp viễn thông rồi rủ nhau bỏ trốn

Ngay sau khi cơ quan Công an bắt giữ một số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản này, Long và Hợp đã bỏ trốn.

Công an huyện Mê Linh, Hà Nội vừa bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm là Lê Văn Long (SN 1993) và Mai Văn Hợp (SN 1992), đều trú tại xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hai đối tượng này phạm tội trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Hợp và Long. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Hai đối tượng Hợp và Long. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Theo thông tin về vụ việc này, vào ngày 8/12/2020, Long và Hợp đã bị Công an huyện Mê Linh điều tra, xác định liên quan đến ổ nhóm trộm cắp dây cáp viễn thông tại đường 36, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngay sau khi cơ quan Công an bắt giữ một số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản này, Long và Hợp đã bỏ trốn và bị cơ quan Công an huyện Mê Linh ra Quyết định truy nã.

Sau đó, Công an huyện Mê Linh đã xác định địa điểm 2 đối tượng Hợp và Long đang lẩn trốn tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và phối hợp với công an địa phương bắt giữ các đối tượng này.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/trom-cap-vien-thong-roi-ru-nhau-bo-tron-d153662.html