Trộm để có tiền tiêu... Tết

Ngày 26-1, anh Nguyễn Văn Vị (1979, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rút 80 triệu đồng từ ngân hàng mang về nhà cất giữ. Đến chiều hôm sau, anh Vị mang theo số tiền trên và điểu khiển xe máy BKS 73N9-3008 đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ( P. Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để làm việc.

Ngày 26-1, anh Nguyễn Văn Vị (1979, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rút 80 triệu đồng từ ngân hàng mang về nhà cất giữ. Đến chiều hôm sau, anh Vị mang theo số tiền trên và điểu khiển xe máy BKS 73N9-3008 đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ( P. Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để làm việc. Tại đây, anh Vị để chiếc xe máy nói trên trong tầng hầm giữ xe của cán bộ nhân viên bệnh viện và đặt số tiền này vào trong cốp xe rồi lên cơ quan làm việc. Thế nhưng đến chiều 28-1, hết ca trực, anh Vị xuống lấy xe ra về thì kiểm tra phát hiện số tiền để trong cốp xe đã bị mất. Sự việc ngay sau đó được anh Vị báo cáo với cơ quan CA.

Nguyễn Phi Hùng và tang vật các vụ trộm.

Nguyễn Phi Hùng và tang vật các vụ trộm.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn Q. Thanh Khê đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản (TCTS), tập trung nhất là tại các điểm như BigC Đà Nẵng, các bệnh viện, khu nhà trọ sinh viên. Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng ngày 18-1-2019, một đối tượng nam cũng đã đi bộ đến tầng hầm để xe của siêu thị Big C, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng rồi dùng “đoản” để sẵn trong người mở khóa xe mô-tô hiệu Honda Winer BKS: 75C1-262.30 của anh Nguyễn Trọng Hoàn (1994, trú xã Điền Môn, H.Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) là nhân viên làm việc tại siêu thị. Sau đó, lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ ngủ, đối tượng dắt chiếc xe trên ra ngoài, nổ máy bỏ chạy.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra, truy xét nhằm nhanh chóng khám phá án. Thủ đoạn của đối tượng này thường là dùng đoản phá khóa để mở cốp xe lấy trộm tài sản để trong xe máy được gửi ở tầng hầm siêu thị hoặc trộm xe máy ở một số địa điểm khác. Qua trích xuất hình ảnh camera ở các cổng ra vào khu vực xảy ra mất trộm, trinh sát (TS) phát hiện hình ảnh một nam thanh niên có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh đối tượng tại vị trí anh Vị mất tài sản. Trong khi đó, một tổ TS khác còn tiếp nhận thêm thông tin khá quan trọng liên quan đến một vụ TCTS là chiếc xe máy hiệu Piagio Vespa BKS 43C1-663.02 của anh Nguyễn Viết Ngọc (1986, trú K21/10 đường Đào Duy Từ, TP Đà Nẵng). Theo đó, đối tượng trộm xe máy của anh Ngọc là Nguyễn Phi Hùng (1997, trú chung cư ở số 201-Đống Đa, Đà Nẵng), nhưng sau đó mẹ của đối tượng trộm cắp đã mang xe đến trả lại cho anh Ngọc.

Thông tin này đã được các TS tập trung xác minh, dựng lại toàn bộ lai lịch của đối tượng Nguyễn Phi Hùng. Tài liệu TS cho thấy, Hùng có hộ khẩu thường trú tại P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhưng thực tế ở tại địa bàn P. Thạch Thang (Q. Hải Châu). Đây là một đối tượng nghiện ma túy, nghiện chơi games, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và hay đi đêm và có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ TCTS. Sau khi đã nắm đầy đủ thông tin và các chứng cứ xác thực, Đội CSHS đã báo cáo lãnh đạo CAQ Thanh Khê cho xác lập Chuyên án 119T để đấu tranh làm rõ. Lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê đã trung TS truy tìm tung tích đối tượng suốt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tuy nhiên Hùng đã bỏ nhà đi lang thang, không rõ nơi cư trú nên việc xác định nơi ở của đối tượng rất khó khăn. Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 13-2-2019, khi thấy Nguyễn Phi Hùng sử dụng xe máy hiệu Winer đã trộm cắp trước đó nhưng đã thay đổi BKS khác, TS đã kịp thời đeo bám và cuối cùng đã thực hiện việc tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng để mở rộng điều tra.

Theo tài liệu ban đầu do Trung tá Phan Duy Thạch- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cung cấp, trong tháng 1-2019 cho đến ngày bị tạm giữ, Hùng liên tiếp thực hiện 9 vụ TCTS trên địa bàn TP Đà Nẵng (trong đó Q. Thanh Khê 4 vụ, Q. Hải Châu 5 vụ) với thủ đoạn dùng đoản phá khóa để trộm cắp xe máy và cạy cốp xe TCTS. Tổng giá trị tài sản Hùng khai nhận trộm cắp được là 266 triệu đồng. Hiện nay, CAQ Thanh Khê đã thu hồi được 5 xe máy, thu giữ 5 xe máy và đang tiếp tục truy thu các xe còn lại.

Ngoài các vụ nêu trên, Hùng còn khai ra một số vụ TCTS khác, trong đó có 1 vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng vào khoảng 1 giờ ngày 5-1-2019 tại khu vực để xe của khu cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, Hùng dùng “đoản” mang sẵn mở khóa một xe máy hiệu Yamaha Sirius màu trắng BKS 76H1-333.15 rồi lấy xe bỏ chạy. Sau đó Hùng mang xe đến tiệm sửa xe tháo 2 vành xe bán cho một người thu mua phụ tùng cũ được 500.000 đồng, tháo biển số lắp vào xe máy hiệu Honda Winer trộm được ở Siêu thị BigC để sử dụng, còn chiếc xe Hùng bỏ lại tiệm sửa xe. Khoảng 3 giờ ngày 23-1-2019, Hùng đi bộ một mình đến khu vực gửi xe của Bệnh viện C Đà Nẵng rồi dùng đoản phá khóa một xe máy hiệu Honda Vision BKS: 43F1... lấy xe bỏ chạy.

Chiến công mới đầu năm của lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê trong công tác đấu tranh với loại tội phạm TCTS xảy ra trên địa bàn và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cán bộ và nhân dân trong quận.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202151_trom-de-co-tien-tieu-tet.aspx