Trộm 'dế' nuôi 'tiên'

Ngày 5-8, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Văn Hùng (1991, trú xã Hoa Thành, H. Yên Thành) về hành vi: 'Trộm cắp tài sản'; khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Thành (trú xã Hợp Thành, H. Yên Thành) về hành vi: 'Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có'.

Ngày 5-8, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Văn Hùng (1991, trú xã Hoa Thành, H. Yên Thành) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Thành (trú xã Hợp Thành, H. Yên Thành) về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có”.

Lê Văn Hùng và tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua CAH Yên Thành nhận được nhiều tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm tài sản là điện thoại di động khi đang để ở trong nhà, khiến nhiều người dân bức xúc. Điển hình như vụ trộm xảy ra sáng 5-7-2020, kẻ gian đã đột nhập nhà chị Phan Thị L. (1983, trú xã Hợp Thành) lấy cắp chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone7 Plus. Ngoài ra, người bị hại L. còn khai báo, phía sau ốp lưng ĐTDĐ có 1,2 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 17-7, kẻ gian đột nhập nhà chị Đào Thị Thanh T. (2003, trú xã Tăng Thành, H. Yên Thành) lấy cắp chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A20. Ngày 19-7, nhà anh Phan Doãn K. (1978, trú TT Yên Thành, H. Yên Thành) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy cắp chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A1K. Ngày 28-7, chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung A50 là tài sản của chị Hoàng Thị H. (trú xã Hoa Thành) cũng bị kẻ gian cuỗm đi…

Sự việc mất cắp liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Tiếp nhận thông tin từ phía bị hại, lãnh đạo CAH đã cử các điều tra viên nhanh chóng xuống hiện trường để ghi nhận tình hình, lập hồ sơ vụ việc nhằm điều tra làm rõ.

Qua ghi nhận dấu vết tại hiện trường các vụ án, nhận định tất cả đều do một đối tượng gây ra và không theo một quy luật nhất định nào. Phương thức và thủ đoạn gây án của đối tượng này khá đơn giản như: lợi dụng gia chủ sơ hở hay ngủ say rồi đột nhập lấy ĐTDĐ. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của đối tượng, các điều tra viên nhận định, đối tượng gây án phải là người địa phương, thông thuộc địa bàn và giờ giấc sinh hoạt, đi lại của gia chủ.

Từ nhận định này, CAH Yên Thành nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; các đối tượng nghiện; đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Hùng (1991, trú xã Hoa Thành) có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Được biết, Lê Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, vừa mãn hạn tù trở về địa phương. Tuy không có công ăn việc làm ổn định, song thời gian gần đây Hùng lại có tiền tiêu xài cũng như mua ma túy để sử dụng. Qua thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Yên Thành xác định, Lê Văn Hùng là nghi can liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn gần đây.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu, ngày 29-7-2020, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành tiến hành triệu tập đối tượng Lê Văn Hùng lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ, tài liệu xác thực, đối tượng Lê Văn Hùng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Lê Văn Hùng, hắn vừa ở tù ra không có việc làm ổn định, hàng ngày Hùng điều khiển xe gắn máy đi khắp nơi, khi thấy gia đình nào không có người ở nhà trông coi Hùng lẻn vào nhà lục lọi để trộm cắp ĐTDĐ bán lấy tiền tiêu xài. Qua đấu tranh với đối tượng, CAH Yên Thành đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 18- 5 đến 28- 7, đối tượng Lê Văn Hùng đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp ĐTDĐ. Tài sản sau khi trộm được Hùng đều bán lại cho đối tượng Nguyễn Công Thành, chủ cửa hàng điện thoại Thành Na tại xã Hợp Thành.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã thu giữ 9 chiếc ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Wave Alpha BKS 37P1-557.13 và một số tang vật liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229244_trom-de-nuoi-tien-.aspx