Trộm đột nhập UBND xã trộm hơn 40 triệu đồng cùng nhiều tài sản

Lợi dụng đêm tối, Thắng đeo găng tay dùng hai thanh sắt phá cửa UBND xã Phúc Hòa (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trộm hơn 40 triệu đồng cùng nhiều tài sản rồi bỏ trốn.

Đối tượng Thắng.

Đối tượng Thắng.

Ngày 17/6, Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Thắng (SN 1963, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản tại UBND xã Phúc Hòa.

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/6, nhân viên bảo vệ cùng cán bộ UBND xã Phúc Hòa phát hiện các tủ trong một số phòng của ủy ban bị mở, hồ sơ, giấy tờ bị lục soát cùng với số tiền hơn 40 triệu đồng và một số tài sản bị mất trộm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Thắng khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Thắng khai nhận, đầu tháng 6, đối tượng đi qua UBND xã Phúc Hòa phát hiện cổng không đóng, bên trong không bật đèn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h30 ngày 14/6, Thắng đeo găng tay dùng 2 thanh sắt phá các song sắt cửa sổ phía sau dãy nhà UBND xã Phúc Hòa lấy số tài sản trên. Sau đó, đối tượng ra ngoài cởi bỏ tất và quần áo và vứt bỏ cùng 2 thanh sắt ở phía sau trụ sở rồi thuê xe taxi tẩu thoát.

Hiện Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 14.961.000 đồng cùng tang vật vụ án.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trom-dot-nhap-ubnd-xa-trom-hon-40-trieu-dong-cung-nhieu-tai-san-1674746.tpo