Trộm được 1 xe máy, quay lại trộm chiếc thứ 2 thì bị bắt

Vừa lấy thành công một xe máy của người dân trong chợ Bình Điền, đối tượng Anh quay lại trộm thêm chiếc nữa thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngày 15-8, Phòng An ninh PCCC thuộc Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền (phường 7, quận 8) cho biết, vừa bàn giao Dương Tiến Anh (SN 1994, ngụ quận 6) cho cơ quan công an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, chị NTH (SN 1995, quê Tiền Giang) để xe máy trước ô D2.114 trong chợ Bình Điền để vào mua hàng. Lúc này, Dương Tiến Anh tiếp cận chiếc xe máy của chị H. rồi nhanh tay bẻ khóa leo lên chiếc xe bỏ chạy.

Dương Tiến Anh tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Phát hiện sự việc, chị H. hô hoán để nhờ sự giúp đỡ của lực lượng bảo vệ. Ngay lập tức, các bảo vệ của Phòng An ninh PCCC thuộc Công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền đã lập tức phóng xe đuổi theo và tóm gọn nam thanh niên trộm xe máy cùng tang vật.

Dương Tiến Anh khai nhận trước đó chỉ 2 tiếng đồng hồ đã lấy trộm được một chiếc xe máy khác dựng trước ô vựa B2.018 đem cầm cố được 1 triệu đồng để tiêu xài. Tưởng mọi việc dễ dàng, thanh niên quay lại khu vực chợ Bình Điền để “ăn hàng” tiếp thì bị bắt giữ.

Hiện Công an quận 8 tiếp tục thụ lý điều tra, mở rộng vụ án theo thẩm quyền.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trom-duoc-1-xe-may-quay-lai-trom-chiec-thu-2-thi-bi-bat-post694092.html