Trộm hàng loạt ô tô, một hướng dẫn viên du lịch ở Quảng Nam bị bắt

Hải có nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch, từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiếc xe tang vật

Chiếc xe tang vật

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 6/2019, Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp nhận được thông tin trình báo của người dân huyện Quế Sơn và thị xã Điện Bàn về việc bị mất trộm xe ô tô.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Đà Nẵng vào cuộc rà soát và xác định đối tượng Lê Trọng Hải chính là nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe ô tô. Ngay lập tức, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nam thanh niên này. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản ở Quảng Nam.

Theo đó, rạng sáng 28/3, Hải đột nhập vào nhà chị Ngụy Thị Thanh Th. (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda AirBlade. Ngày 6/6, Hải lẻn vào nhà ông Vương B. (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 10 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe ô tô hiệu Mazda 3.

Rạng sáng 12/6, y tiếp tục đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Th. (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) và trộm cắp 1 điện thoại di động cùng 1 xe ô tô hiệu Kia Sorento.

Lê Trọng Hải là hướng dẫn viên du lịch nhưng từng có nhiều tiền án tiền sự

Được biết, Hải có nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch, từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Minh Ngọc - Trương Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trom-hang-loat-o-to-mot-huong-dan-vien-du-lich-o-quang-nam-bi-bat-86162.html