Trộm hoành hành, người dân vẫn chủ quan

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, chỉ tính riêng địa bàn TP Huế (TT-Huế); người dân đến cơ quan chức năng trình báo hơn chục vụ trộm cắp tài sản. Qua một số vụ trộm cho thấy; người dân vẫn còn chủ quan, sơ hở trong việc cất giữ, bảo vệ tài sản.

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, chỉ tính riêng địa bàn TP Huế (TT-Huế); người dân đến cơ quan chức năng trình báo hơn chục vụ trộm cắp tài sản. Qua một số vụ trộm cho thấy; người dân vẫn còn chủ quan, sơ hở trong việc cất giữ, bảo vệ tài sản.

Nguyễn Đăng Mạnh (giữa) và tang vật vụ án.

Nguyễn Đăng Mạnh (giữa) và tang vật vụ án.

Ngày 20-8, một người dân ở P. Phú Nhuận (TP Huế) đến cơ quan CA trình báo về việc bị mất cắp xe máy hiệu Honda Wave mang BKS K2-0840 khi dựng ở vỉa hè đường Nguyễn Huệ (cạnh di tích Cung An Định). Đến tối 22-8, quá trình tuần tra, CAP An Đông (TP Huế) phát hiện, có 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Đăng Mạnh (1996, trú 34/209 - Phan Đình Phùng, TP Huế) nhưng không hề có giấy tờ tùy thân. Khi được hỏi về giấy tờ xe máy mà đối tượng đang sử dụng, đối tượng tỏ ra lúng túng rồi khai rằng, giấy tờ đã bị mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, Nguyễn Đăng Mạnh khai nhận, đây là chiếc xe mà đối tượng lấy trộm trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) 2 ngày trước.

Qua mở rộng điều tra, Nguyễn Đăng Mạnh khai nhận, trưa 14-8, khi đi bộ ngang đường Lê Quý Đôn (TP Huế) phát hiện xe máy Honda Wave để trên vỉa hè trước nhà 30 - Lê Quý Đôn không có người trông coi. Khi Mạnh tiến lại gần thì thấy chìa khóa cắm trên xe nên quyết định “mượn” tạm. Sau khi lấy trộm, Mạnh đem bán 2 triệu đồng và lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan CA, điều đáng nói, những chiếc xe máy do Mạnh lấy trộm đều không có người trông coi và chủ sở hữu đã để quên chìa khóa ngay trên xe. Đây chính là kẽ hở, giúp kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện, CAP An Đông đang tiến hành thu hồi lại tang vật, định giá tài sản để xử lý Nguyễn Đăng Mạnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Văn Thừa tại cơ quan CA.

Tương tự, rạng sáng 18-8, tại kiệt 1-Hoàng Quốc Việt (TP Huế), CAP An Đông cùng người dân bắt quả tang đối tượng vừa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ 2 ĐTDĐ và một số tiền mặt. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Lê Văn Thừa (1995, trú P. An Tây, TP Huế). Do cần tiền tiêu xài, Thừa thường xuyên đi rảo khắp các tuyến đường kiệt của TP Huế và phát hiện gia đình nào sơ hở thì đột nhập lấy trộm tài sản. Khuya 18-8, Thừa đi đến đường Hoàng Quốc Việt và phát hiện một ngôi nhà kiệt 1 - Hoàng Quốc Việt, cửa thông gió ở phía sau không đóng. Vì vậy, Thừa đã tìm cách trèo vào bên trong căn nhà này, rồi lục lọi, lấy trộm tài sản. Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong thời gian rất ngắn, Thừa đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản nhà dân. Tài sản đối tượng chiếm đoạt được là: laptop, điện thoại di động và tiền mặt... Theo khai báo của Thừa, hầu hết những ngôi nhà mà đối tượng này đột nhập là do chủ nhà sơ hở, cửa chính của lầu 2, lầu 3 không khóa hoặc cửa thông gió không gài. Từ lời khai này, cho thấy, vẫn còn nhiều gia đình sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, nhất là vào ban đêm khi ngủ say.

Quá trình mở rộng điều tra và trước những chứng cứ thu thập được, Đội CSHS CATP Huế xác định không chỉ gây ra 5 vụ trộm cắp mà Lê Văn Thừa còn gây ra 1 vụ cướp giật tài sản của 1 người phụ nữ khi đang tham gia giao thông trên đường phố. Ngày 23-8, Cơ quan điều tra CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thừa để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211478_trom-hoanh-hanh-nguoi-dan-van-chu-quan.aspx