Trộm hơn 4.000 USD của giám đốc người Hàn Quốc rồi tạo hiện trường giả

Sau khi trộm hơn 4.000 USD của giám đốc người Hàn Quốc, nữ giúp việc đã đốt một số tờ tiền để tạo hiện trường giả.

Ngày 27/4 Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tiền của ông Lee Ho Young, người Hàn Quốc, hiện là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Myung Shin Industry Vina, trụ sở đóng tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đặng Thị Phương tại cơ quan điều tra

Theo trình bày của ông Lee Ho Young, trước đó ông có để trong ngăn kéo tủ quần áo tại phòng làm việc ở công ty số tiền là 4.500 USD (khoảng trên 100 triệu đồng tiền Việt Nam), tuy nhiên khi kiểm tra, ông phát hiện phần lớn số tiền trên không cánh mà bay, chỉ còn lại 4 tờ đô đã bị cháy xém các góc.

Nghi ngờ bị trộm cắp rồi tạo hiện trường giả, ông Lee Ho Young đã báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án là Đặng Thị Phương, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại thôn Tảo A, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Phương hiện đang làm nhân viên nấu ăn và quét dọn của Công ty.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận do hàng ngày vào dọn vệ sinh tại phòng ông Lee, phát hiện ông này để số tiền lớn trong ngăn kéo tủ nên nảy sinh lòng tham đã trộm số tiền trên.

Để che giấu cho hành vi trộm cắp của mình, sau khi lấy trộm số tiền trên, đối tượng đã rút 4 tờ USD rồi dùng bật lửa trong ngăn kéo tủ đốt cháy các tờ tiền để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên thủ đoạn này đã không qua mắt được các điều tra viên và người bị hại.

Hiện Công an huyện Yên Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Phương về hành vi trộm cắp tài sản theo điều 173 Bộ luật hình sự.

Thanh Huyền

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/trom-hon-4-000-usd-cua-giam-doc-nguoi-han-quoc-roi-tao-hien-truong-gia-252708.html