Trộm két sắt lấy tiền để bồi thường sau khi tông chết người

Một tài xế ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đột nhập công ty trộm két sắt để lấy tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thúc Nguyên (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra đã đã khám xét chỗ ở của Nguyên, tạm giữ nhiều tài sản liên quan đến vụ trộm.

Huỳnh Thúc Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: THÀNH LONG

Huỳnh Thúc Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: THÀNH LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 9-8, Nguyên lấy xe máy của bạn chạy đến thị xã Hoài Nhơn để tìm chỗ trộm tài sản.

Khi đến Công ty May Vinatex tại phường Bồng Sơn, Nguyên leo tường vào bên trong cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng kế toán lấy trộm két sắt bên trong có 250 triệu đồng.

Nguyên kéo két sắt đến sát hàng rào Công ty May Vinatex rồi vào tiệm cơ khí gần đó lấy nhiều dụng cụ cắt thủng két sắt, lấy tiền bỏ vào túi ni lông.

Trên đường quay về huyện Phù Mỹ, Nguyên dừng xe, chia tiền bị cháy, không bị cháy vào hai túi ni lông khác nhau. Sau đó, Nguyên vứt túi có số tiền bị cháy trên đường. Nguyên giữ lại số tiền còn lại hơn 63 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Chiếc két sắt bị phá. Ảnh: THÀNH LONG

Huỳnh Thúc Nguyên khai tháng 5-2020 trong khi lái xe tải thuê ở tỉnh Quảng Ngãi, Nguyên gây tai nạn làm chết một người.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Nguyên phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 340 triệu đồng. Gần đến ngày bồi thường mà không có tiền, Nguyên nảy sinh ý định, lên kế hoạch đi trộm cắp để lấy tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

HÀ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/trom-ket-sat-lay-tien-de-boi-thuong-sau-khi-tong-chet-nguoi-939203.html