Trộm laptop 4,3 triệu đồng nhưng hủy hoại tài sản hơn 4,4 tỉ đồng

Sau khi trộm một laptop trị giá 4,3 triệu đồng, Sơn Minh Châu gây hỏa hoạn thiệt hại tài sản gần 4,4 tỉ đồng.

Ngày 23-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Sơn Minh Châu (sinh năm 2000, quê Sóc Trăng) một năm tù về tội trộm cắp tài sản và 12 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 13 năm tù. HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho Bách Hóa Xanh 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Châu tại phiên xử ngày 23-11. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Châu tại phiên xử ngày 23-11. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hồ sơ thể hiện Châu vốn là công nhân tại Công ty CP INK Tiến Thắng (quận 12) nhưng đã xin nghỉ việc từ ngày 10-6-2021. Sau khi nghỉ việc, Châu nảy sinh ý định đột nhập vào Công ty Tiến Thắng để trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 28-6-2021, Châu lẻn vào phòng kế toán lấy đi một chiếc máy tính xách tay, theo định giá là 4,3 triệu đồng. Sau đó, Châu đến kho vải, châm lửa đốt tấm vải phủ trên bàn trong kho.

Ngọn lửa bùng lên từ kho của Công ty Tiến Thắng lan sang cửa hàng Bách Hóa Xanh và quán ăn Nguyễn Ký bên cạnh. Vụ hỏa hoạn đã khiến Công ty Tiến Thắng thiệt hại hơn 2,4 tỉ đồng, cửa hàng Bách Hóa Xanh 1,8 tỉ đồng, quán ăn Nguyễn Ký hơn 87 triệu đồng.

Khai tại tòa, Châu không thừa nhận việc đốt kho của Công ty Tiến Thắng nhằm mục đích trả thù ai trong công ty hoặc che giấu hành vi trộm cắp.

Còn Công ty Tiến Thắng và quán ăn Nguyễn Ký không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Riêng Bách Hóa Xanh yêu cầu bị cáo phải bồi thường 2,8 tỉ đồng. Theo phía Bách Hóa Xanh, sở dĩ đòi thêm 900 triệu đồng vì đó là chi phí để giám định thiệt hại...

Tuy nhiên, bị cáo chỉ đồng ý bồi thường số tiền 1,8 tỉ đồng cho Bách Hóa Xanh theo cáo trạng xác định.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trom-laptop-43-trieu-dong-nhung-huy-hoai-tai-san-hon-44-ti-dong-post709077.html