Trộm mê cây cảnh

Dù Tết Kỷ Hợi 2019 qua đã lâu nhưng trong lòng Lê Viết Tây (1993, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn 'mơ tưởng' đến những chậu mai bung sắc vàng trong nắng Xuân.

Dù Tết Kỷ Hợi 2019 qua đã lâu nhưng trong lòng Lê Viết Tây (1993, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn “mơ tưởng” đến những chậu mai bung sắc vàng trong nắng Xuân. Thế nhưng, để khỏi tốn công chăm trồng lâu năm mà cũng chẳng tốn tiền mua, Tây tìm cách “thó” những chậu mai cảnh của một người dân ở P. Điện Nam Trung (TX Điện Bàn) về làm của riêng. Bị bắt quả tang cùng cây mai vừa trộm, Tây khai lý do đi trộm mà ai cũng phải phì cười, đó là do quá thích… cây cảnh.

Lê Viết Tây.

Lê Viết Tây.

Theo hồ sơ vụ việc, vốn là người thích chơi cây cảnh (nhất là mai vàng) song ngặt nỗi lười chăm sóc và không có tiền để mua nên Lê Viết Tây tính chuyện đi trộm về làm của riêng. Cuối tháng 2-2019, Tây lân la đến KP Quảng Lăng (P. Điện Nam Trung) tìm hiểu, phát hiện một gia đình ở đây có mấy chậu mai vàng với dáng, thế khá độc nhưng bảo quản khá hớ hênh. Điều nghiên kỹ hơn, Tây biết được vào buổi sáng mỗi ngày gia đình ông Phạm Ngọc Tá (chủ chậy mai cảnh) thường không có người ở nhà nên lên kế hoạch hành động.

Khoảng 8 giờ ngày 4-3-2019, Lê Viết Tây chạy xe máy BKS 92D1-10073 đến nơi rồi lẻn vào vườn nhổ 3 cây mai đang trồng trong chậu và tiện tay “bợ” luôn chú cún con xinh xắn của gia đình ông Tá mang ra xe chở về nhà… chăm sóc. Nhìn đi, ngắm lại 3 cây mai vừa trộm, Tây vẫn chưa “ưng cái bụng” vì chơi cây phải có đôi, có cặp. Hơn nữa, gia đình ông Tá vẫn còn 1 cây mai có hình dáng quá đẹp nên quyết trộm cho… bằng hết. Đến sáng 12-3-2019, Lê Viết Tây tiếp tục lẻn vào vườn nhà ông Tá lấy cắp cây mai còn lại mang về nhà. Không ngờ, trên đường vận chuyển gặp phải tổ tuần tra do Đại úy Phan Công Hưng-CAP Điện Nam Trung nên bị bắt giữ. Tại cơ quan CA, Tây khai do thích mai cảnh, nên đi trộm mang về nhà… trồng.

Kiểm tra nhà ở Lê Viết Tây, lực lượng CA phát hiện 3 cây mai đã trộm trước đó được Tây trồng vào chậu và chăm sóc khá cẩn thận và tiến hành thu giữ. Theo báo cáo của người bị hại, tổng giá trị của 4 cây mai vừa bị trộm là 80 triệu đồng. Hiện tại CQĐT CATX Điện Bàn tiến hành làm rõ các tình tiết để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_203779_trom-me-cay-canh.aspx