Trộm quốc bảo trên núi Ngọc Linh

Từ khi sâm Ngọc Linh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Quốc bảo, giá sâm tăng gấp nhiều lần nên nhiều đối tượng tìm mọi cách trộm sâm trên núi Ngọc Linh để bán. Trước thực trạng trên, CAH Nam Trà My (Quảng Nam) đã tăng cường quản lý địa bàn và nhanh chóng điều tra, xử lý những đối tượng trộm cắp sâm…

Từ khi sâm Ngọc Linh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Quốc bảo, giá sâm tăng gấp nhiều lần nên nhiều đối tượng tìm mọi cách trộm sâm trên núi Ngọc Linh để bán. Trước thực trạng trên, CAH Nam Trà My (Quảng Nam) đã tăng cường quản lý địa bàn và nhanh chóng điều tra, xử lý những đối tượng trộm cắp sâm…

Hồ Văn K. đã nhiều lần trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Hồ Văn K. đã nhiều lần trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Theo CAH Nam Trà My, chính vì sâm Ngọc Linh có giá trị cao nên trong những năm qua, hầu như năm nào trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp sâm. Mới đây, đầu tháng 1-2020, nhóm hộ dân trồng sâm ở nóc Tắc Tu (xã Trà Linh, H. Nam Trà My), gồm: Hồ Văn Thuật, Hồ Văn Hiếu, Hồ Thị Bích lên thăm vườn ở chốt sâm Văn Mé (thôn 3, xã Trà Linh), phát hiện nhiều gốc sâm Ngọc Linh đang giai đoạn ngủ đông mất trộm.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại lớn cho người dân, CAH Nam Trà My đã nhanh chóng cử cán bộ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Qua điều tra, xác minh kết hợp nguồn tin người dân cung cấp, các trinh sát phát hiện 2 thiếu niên Hồ Văn K. (2005) và Hồ Văn Gi. (2006, cùng trú thôn 3, xã Trà Linh) có biểu hiện bất thường. Tiến hành theo dõi, lực lượng CA phát hiện cả hai dù nhỏ tuổi nhưng có nhiều tiền tiêu xài nên CAH Nam Trà My đã mời 2 thiếu niên về cơ quan làm việc.

Ban đầu hai thiếu niên trên quanh co không thừa nhận hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh của các hộ dân ở chốt sâm Văn Mé. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng xác thực, cả hai đã khai nhận hành vi trộm sâm đã gây ra.

“Là người địa phương, 2 thiếu niên trên nắm rõ được đường đi tại chốt sâm nên đã lẻn vào trộm sâm rồi mang đi bán ở nhiều nơi. Sau đó lấy tiền mua xe máy và tiêu xài cá nhân. Hiện tại cơ quan điều tra đang điều tra, định giá tài sản và tiếp tục xử lý vụ việc. Riêng Hồ Văn K. từng có hành vi trộm cắp xe máy của người dân ở xã Trà Linh”, Thượng úy Nguyễn Quốc Tuấn- cán bộ Đội Cảnh sát điều tra CAH Nam Trà My thông tin.

Lực lượng CA điều tra, làm rõ vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh.

Cũng theo Thượng úy Tuấn, đây không phải là vụ trộm sâm Ngọc Linh đầu tiên xảy ra tại vùng núi Nam Trà My. Trong năm 2019, đơn vị cũng phát hiện, điều tra, xử lý 3 vụ trộm sâm trên địa bàn. Trước đó, vào tháng 3-2018, TAND H. Nam Trà My mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tổng cộng Hồ Văn Danh và Nguyễn Đức Chi (cùng trú thôn 2, xã Trà Linh) 39 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ Văn Danh là anh vợ của bị cáo Nguyễn Đức Chi. Lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ sâm Ngọc Linh của ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn 2, xã Trà Linh), Danh đã rủ Chi thực hiện liên tiếp 2 lần trộm cắp sâm Ngọc Linh của gia đình ông Dũng với số lượng 150 cây sâm Ngọc Linh có độ tuổi từ 2 đến 12 năm, tổng trọng lượng là 2,7 kg sâm củ và 1kg thân, lá sâm... trị giá hơn 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng do cuộc sống nghèo khó nên trộm cắp sâm đem bán lấy tiền để tiêu xài. Xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Danh mức án 24 tháng tù, Nguyễn Đức Chi mức án 15 tháng tù giam…

Thông tin thêm về tình hình trộm cắp Quốc bảo trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Đức Thời - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra CAH Nam Trà My cho biết, những năm gần đây diện tích sâm Ngọc Linh được mở rộng, cùng với giá sâm Ngọc Linh tăng cao nên nhiều đối tượng xấu, lười lao động muốn có tiền ăn chơi nên đã tìm cách trộm sâm của người dân. Trong khi đó, công tác tự bảo vệ tại một số vườn sâm vẫn còn sơ sài, mất cảnh giác dẫn đến một số vụ trộm sâm vẫn còn diễn ra.

“Qua các vụ trộm cắp sâm xảy ra trên địa bàn cho thấy, các đối tượng trộm sâm đa số là người dân địa phương, rành địa hình và có phương thức thủ đoạn tinh vi, sau khi trộm cắp sâm các đối tượng tìm mọi cách để tẩu tán tài sản. Ngoài ra người dân khi bị mất sâm tâm lý ngại trình báo vì sợ lộ vườn sâm, đến khi không thể xử lý được người dân mới trình báo thì công tác điều tra gặp nhiều khó khăn”, Thiếu tá Thời nói.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221921_trom-quoc-bao-tren-nui-ngoc-linh.aspx