Trộm tiền ATM, 4 đối tượng người Trung Quốc lĩnh án hơn 20 năm tù

Ngày 22/10, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 người Trung Quốc về hành vi vi phạm 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc trộm tiền ATM bị phạt gần 20 năm tù

Nhóm đối tượng người Trung Quốc trộm tiền ATM bị phạt gần 20 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/2/2018, tại phường Hồng Gai (TP Hạ Long), Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, 28 tuổi, trú số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ của đối tượng này 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và 57,2 triệu đồng.

Cùng đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt khẩn cấp thêm 3 đồng phạm là: Li Dan Yang (Lý Đan Dương, 29 tuổi, trú số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, 30 tuổi, trú số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thủy Vi, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông) và Wang Tao (Vương Đào, 27 tuổi, trú khu Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến) về hành vi vi phạm khi đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép để chạy trốn về Trung Quốc tại khu vực Z1, phường Ka Long, TP. Móng Cái

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với Trịnh Nhân Hiền 4 năm 6 tháng tù giam, Phùng Vũ Hòa 5 năm 6 tháng tù giam, Vương Đào 4 năm 6 tháng tù giam và Lí Đan Dương 5 năm tù giam.

Hoàng Dương - Ngọc Hải

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trom-tien-atm-4-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-linh-an-hon-20-nam-tu-1337091.tpo