Trộm từ nước hoa của sếp đến máy tính của nhân viên

Băng trộm đột nhập vào công ty lấy ba chai nước hoa, Macbook, máy ảnh, tiền của giám đốc và nhiều máy tính của nhân viên.

Ngày 23-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thanh Sang (sinh năm 1986) 12 năm tù, Lâm Hoàng Bảo (sinh năm 2000) 10 năm tù và Đỗ Minh Hiển (sinh năm 1989) hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Riêng bị cáo Lìu Tiền Tiến (sinh năm 2001) bị phạt 11 năm tù về hai tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bốn bị cáo biết nhau, do muốn có tiền tiêu xài nên cùng nhau sử dụng xe mô tô đi tìm các công ty và nhà dân trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) có sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản.

Kết quả điều tra xác định được các bị cáo đã thực hiện 6 vụ trộm hơn 850 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Khuya 12-8-2019, Sang chở Bảo đi đến trộm tại Công ty Thới Bình (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Bảo đứng ngoài cảnh giới, Sang leo lên ban công lầu dùng tua vít nạy cửa đột nhập vào trong. Sang vào phòng giám đốc lấy trộm ba chai nước hoa, máy tính bàn Macbook, máy ảnh hiệu Canon 800D và ba triệu đồng.

Sau đó, Sang tiếp tục qua phòng nhân viên lấy trộm hai bộ máy tính xách tay hai điện thoại di động. Sau đó, cả hai tẩu thoát đến công viên gần đó.

Tại đây, Sang điện thoại cho Tiến đến đưa số tài sản trộm được cho Tiến và Kha mang về nhà Tiến cất giấu.

Do tại Công ty Thới Bình còn hai xe máy nên Sang nói Bảo gọi cho Nguyễn Thành Trung và Hiển đến cùng nhau lấy trộm hai xe máy Exciter 150 và Honda Future đem bán được 13 triệu đồng chia nhau.

Sau đó, Sang và Bảo về nhà ngủ thì Công an quận Bình Tân mời về làm việc. Theo định giá, tổng tài sản các bị cáo trộm được trong vụ này là hơn 79 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/trom-tu-nuoc-hoa-cua-sep-den-may-tinh-cua-nhan-vien-940001.html