Trộm xe anh ruột đem cầm, lấy tiền sang Campuchia đánh bài

Phan Minh Sang lấy trộm xe máy, điện thoại và tiền của anh ruột rồi đem xe đi cầm cố, lấy tiền sang Campuchia đánh bài.

Sang bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại xã Hữu Định, H.Châu Thành, Bến Tre - Ảnh: ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT công an H.Châu Thành (Bến Tre), cho biết vừa bắt được Phan Minh Sang (30 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, H.Châu Thành, Bến Tre) khi đang lẩn trốn tại xã Hữu Định, H.Châu Thành.

Theo hồ sơ, rạng sáng 27.6.2016, Sang lấy trộm xe máy BS 71B2 - 668.64 và một ĐTDĐ cùng số tiền gần 500.000 đồng của anh ruột mình là Phan Minh Thành (ngụ cùng địa phương).

Sang chạy xe máy vừa lấy được đến H.Mộc Hóa (Long An) cầm cố được 16 triệu đồng rồi mang tiền qua Campuchia đánh bạc. Sau khi thua sạch túi, Sang đã gọi báo cho anh Thành mang tiền đến chuộc xe về. Anh Thành đã trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an.

Công an H.Châu Thành đã mời Sang đến làm việc và Sang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian tại ngoại chờ kết quả điều tra củng cố hồ sơ vụ án, Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT công an H.Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và ra lệnh truy nã.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trom-xe-anh-ruot-dem-cam-lay-tien-sang-campuchia-danh-bai-959656.html