Trộm xe máy rồi nhắn tin đòi tiền chuộc

Sau khi trộm xe máy, An nhắn tin cho người bị mất trộm đòi tiền chuộc xe với giá 9 triệu đồng.

Ngày 23-11, Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ Trần Viết Bình An (30 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, lúc 20 giờ 30 ngày 20-11, anh Nguyễn Thanh Hưng (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đang để xe máy trên vỉa hè thì bị mất trộm nên trình báo công an.

Khi lực lượng công an đang điều tra thì lúc 13 giờ 45 ngày 21-11, anh Hưng nhận được tin nhắn của người lạ đề nghị chuộc lại xe với số tiền 9 triệu đồng và hẹn 2 tiếng sau gặp mặt.

Lúc anh Hưng và An gặp nhau để chuộc xe thì lực lượng công an mật phục bắt tại chỗ.

Tại cơ quan công an, An liên tục quanh co chối tội, chỉ thừa nhận là đăng tin muốn giúp đỡ anh Hưng chuộc lại xe. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, An đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Sau đó, Công an phường Hòa Cường Bắc đã thu hồi được chiếc xe của anh Hưng và bàn giao An cho Công an quận Hải Châu xử lý.

HOÀI AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trom-xe-may-roi-nhan-tin-doi-tien-chuoc-post709022.html