Trộm xe máy, thay biển kiểm soát vẫn bị... phát hiện

Ngày 8-8, cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai đối tượng gồm: Đàm Thanh Quân, SN 1983, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội và Phạm Hữu Cường, SN 1978, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại CQCA, các đối tượng khai nhận, khoảng 13g ngày 27-7, nhận được điện thoại của Cường rủ đi trộm cắp tài sản, Quân liền điều khiển xe máy đến nhà đón Cường. Cả hai lượn lờ qua nhiều con phố, khi đến Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, phát hiện một chiếc xe máy Honda Wave BKS 30K5 – 1804, dựng trước cửa số nhà 51 không có người trông coi.

Hai đối tượng Cường và Quân tại CQCA.

Hai đối tượng tiếp cận, Quân cảnh giới còn Cường dùng vam phá khóa bẻ khóa rồi điều khiển chiếc xe tẩu thoát. Chiếc xe được mang về nhà Cường, thay vào một chiếc BKS khác là 17B6 – 021.95.

Ngày 28-7, Cường vừa dắt xe ra khỏi nhà thì tổ công tác CA phường Thành Công yêu cầu kiểm tra, Cường vứt xe bỏ chạy nhưng bị bắt ngay sau đó. Từ lời khai của Cường, lực lượng CA bắt giữ thêm Đàm Thanh Quân.

Được biết, Quân đã có 3 tiền án, 1 tiền sự, vừa mới ra tù vào đầu năm 2018. Cường cũng có 4 tiền án, 2 tiền sự. Ngoài vụ trộm trên, Cường và Quân còn khai nhận trước đó đã cùng nhau gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy khác.

Vụ việc đang CQCA quận Ba Đình tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/trom-xe-may-thay-bien-kiem-soat-van-bi-phat-hien-120099.html