Trọn bộ hình ảnh tuổi 14 của Hoàng tử Nhật Bản Hisahito

Bước sang tuổi 14, Hoàng tử Hisahito, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, gây chú ý với vẻ ngoài ngày càng chững chạc, trưởng thành.

Hoàng tử Hisahito, cháu trai của Nhật hoàng Naruhito - người lên ngôi vào tháng 5 năm ngoái sau khi cựu Nhật hoàng Akihito thoái vị - vừa đón sinh nhật lần thứ 14 vào ngày 6/9. Hoàng tử đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản, chỉ sau cha mình là Thái tử Fumihito. Ảnh: Kyodo.

Hoàng tử Hisahito đang là học sinh năm thứ hai của trường trung học cơ sở thuộc Đại học Ochanomizu. Từ cuối tháng 2 khi các trường học ở Tokyo tạm thời đóng cửa do đại dịch Covid-19, hoàng tử tham gia các lớp học trực tuyến. Tuy nhiên, theo Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia, con trai Thái tử Fumihito đã trở lại trường vào cuối tháng 6 vừa qua để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Kyodo.

Trong thời gian học online, hoàng tử nhận được các bài giảng trực tuyến từ các chuyên gia về cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Các bài giảng bao gồm một loạt chủ đề như chức năng của hệ thống miễn dịch, tác động của đại dịch đối với văn hóa và nghệ thuật, ảnh hưởng đến đất nước và Hoàng gia Nhật... Ảnh: Imperial Household.

Trong kỳ nghỉ hè vào tháng 8, thời gian rút ngắn chỉ còn khoảng hai tuần do đại dịch, Hoàng tử Nhật Bản đã học chụp ảnh từ cha mình khi đi dạo quanh điền trang Akasaka. Hisahito còn yêu thích khám phá thiên nhiên, quan sát, tìm hiểu các loài động thực vật. Ảnh: CNN.

Hoàng tử Hisahito cùng với các thành viên trong gia đình đã tự tay làm những chiếc áo bảo hộ y tế để gửi tặng cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe trên cả nước. Ảnh: Imperial Household.

Luật lệ Hoàng gia Nhật Bản quy định rằng chỉ con cháu trai mới có quyền thừa kế ngai vàng. Phụ nữ bao gồm hai chị gái của Hoàng tử Hisahito là Công chúa Mako, Công chúa Kako và con gái 18 tuổi của Nhật hoàng Naruhito là Công chúa Aiko đều phải rời khỏi hoàng gia nếu kết hôn với thường dân. Ảnh: Reuters.

Năm 2006, sự ra đời của Hisahito đã chấm dứt những tranh cãi xung quanh việc sửa đổi luật lệ này nhằm cho phép nữ giới kế vị. Bởi hoàng tử là bé trai đầu tiên được sinh ra trong Hoàng gia Nhật Bản sau 41 năm. Ảnh: Mainichi.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tron-bo-hinh-anh-tuoi-14-cua-hoang-tu-nhat-ban-hisahito-2020090716020292.htm