Trốn cách ly lên Hà Nội ôn bài, sinh viên Hải Dương bị phạt 3,5 triệu

Nam sinh Hải Dương thuộc diện cách ly y tế tại nhà nhưng đã trốn lên Hà Nội ôn bài. Chính quyền đã phạt người này 3,5 triệu đồng.

Chiều ngày 16/8, lãnh đạo UBND phường Bình Hàn, TP.Hải Dương xác nhận, địa phương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh Nguyễn Văn Long. Lý do, anh Long trốn tránh cách ly y tế tại nhà. Mức phạt là 3,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ - CP.

TP Hải Dương dựng rào phong tỏa.

TP Hải Dương dựng rào phong tỏa.

Anh Nguyễn Văn Long 20 tuổi, trú tại số 80 đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương, là sinh viên đang theo học tại Hà Nội.

Anh Long thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày 12 đến 16/8 để theo dõi nguy cơ nhiễm dịch Covid-19.

Anh Long bị phường Bình Hàn xử phạt.

Tuy nhiên, khoảng 6 giờ sáng qua, anh Long đã tự ý ra khỏi nhà lên Hà Nội, đến phòng trọ tại số 10/149 Châu Quỳ, Gia Lâm để làm bài tập.

Đến 11 giờ 58 cùng ngày, anh về lại gia đình ở TP.Hải Dương và bị UBND phường Bình Hàn ra quyết định xử phạt 3,5 triệu.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Thành ủy Hải Dương kiểm tra công tác cách ly tập trung.

Liên quan đến nhóm người đi ăn sinh nhật tại quán Bò tươi, số 36 Ngô Quyền, cơ quan chức năng vừa xử phạt thêm 4 người, nâng tổng số người bị phạt lên 13.

Các trường hợp này đã đi dự sinh nhật con của anh N.V.T (sinh năm 1982, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương), tổ chức tại nhà hàng Bò tươi ngày 31/7.

Theo xác minh của Công an TP.Hải Dương, có 23 người tham gia bữa tiệc sinh nhật đó nhưng chỉ có 8 người khai báo y tế (trừ một số cháu bé tham gia cùng bố mẹ). Số còn lại đã né khai báo gây khó khăn trong việc khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca nhiễm dịch mới.

Lãnh đạo TP.Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm quy trình an toàn trong việc đưa đi cách ly tập trung và giám sát chặt chẽ cách ly tại hộ gia đình.

TP Hải Dương nâng cảnh báo dịch lên mức nguy cấp.

Từ 0 giờ hôm nay, lãnh đạo TP.Hải Dương yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Các chốt kiểm soát chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tron-cach-ly-len-ha-noi-on-bai-nam-sinh-vien-hai-duong-bi-phat-3-5-trieu-dong-666841.html