Tròn mắt xem 'con đường zích zắc' đầy hoa đẹp ở Mỹ

Con đường zích zắc Lombard Street ở San Francisco được biết đến là con phố dốc nhất nước Mỹ. Dù có địa hình cực ngoằn ngoèo nhưng Lombard Street trở thành địa điểm hút khách du lịch bởi hai bên đường là các vườn hoa tuyệt đẹp đua nhau khoe sắc.

Nằm ở San Francisco, con đường zích zắc Lombard Street nổi tiếng thế giới là con phố dốc nhất nước Mỹ với 8 khúc ngoặt gấp rất hẹp.

Đường Lombard dài 400 m được thiết kế và xây dựng ngoằn ngoèo như vậy nhằm để giảm độ dốc 27 độ. Dự án này được thực hiện từ năm 1922.

Với độ dốc và hẹp như vậy, Lombard Street cho phép các phương tiện giao thông chạy với tốc độ 5 km/h.

Thêm nữa, đường Lombard chỉ cho xe cộ lưu một chiều từ trên xuống dưới.

Một cầu thang được xây dựng dọc con đường Lombard để dành cho người đi bộ.

Lombard Street trở thành địa điểm hấp dẫn du khách bởi các vườn hoa được trồng dọc hai bên đường.

Trong số những loài hoa được trồng hai bên đường Lombard có hoa cẩm tú cầu.

Khi hoa cẩm tú cầu và các loài hoa khác nở rộ, con đường ngoằn ngoèo này như khoác lên người một bộ áo mới vô cùng rực rỡ và tỏa hương thơm ngào ngạt.

Khung cảnh tuyệt đẹp muôn hoa đua sắc tại con đường dốc nhất nước Mỹ đã thu hút rất đông du khách ghé thăm và chụp ảnh tại Lombard Street.

Theo ước tính, hơn 2 triệu du khách ghé thăm Lombard Street mỗi năm. Nhiều người phải xếp hàng khá lâu để có được vị trí đẹp để chụp ảnh.

Mời độc giả xem video: Kỷ lục mới "đường đắt nhất hành tinh"ở Hà Nội. Nguồn: VTC9.

Tâm Anh (theo amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tron-mat-xem-con-duong-zich-zac-day-hoa-dep-o-my-1392683.html