Trốn ngủ trưa đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Ba cháu nhỏ đã giấu bố mẹ, trốn ngủ trưa, rủ nhau ra khu vực ao gần nhà để tắm. Do còn nhỏ, không biết bơi, mực nước trong ao sâu nên các cháu đã đuối nước và tử vong.

Chiều 26-8, thông tin trên TTXVN, ông Lò Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Na Son (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), xác nhận vào trưa 26-8, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn bản Sư Lư 2, xã Na Son khiến ba cháu nhỏ tử vong.

Ba cháu nhỏ là Lò Văn Việt (SN 2016), Lò Thị Bình (SN 2014) và Lò Thị Trà My (SN2016), đều trú tại bản Sư Lư 2.

Cụ thể, vào lúc 10g30 ngày 26-8, 3 cháu nhỏ đã giấu bố mẹ, trốn ngủ trưa, rủ nhau ra khu vực ao gần nhà để tắm. Do còn nhỏ, không biết bơi, mực nước trong ao sâu nên các cháu đã đuối nước và tử vong.

Đến khoảng 12g cùng ngày, người nhà cùng một số người dân trong bản mới phát hiện quần áo của ba cháu để trên bờ. Lúc này thi thể của hai trong số ba cháu đã nổi trên mặt nước.

Ao nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

Ao nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

Hai cháu Lò Thị Bình và Lò Thị Trà My là chị em ruột, là con của anh Lò Văn Thái. Còn cháu Lò Văn Việt là con của chị Lò Thị Nơm, chị gái của anh Lò Văn Thái. Ao nuôi cá, nơi xảy ra sự việc thương tâm, thuộc về gia đình anh Lò Văn Thiện, anh rể của anh Lò Văn Thái.

Liên quan vụ việc, báo VOV cho hay, hiện chính quyền xã Na Son và huyện Điện Biên Đông đã đến động viên, thăm hỏi gia đình; đồng thời hỗ trợ trước mắt cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để mai táng cho các cháu.

Cũng theo UBND xã Na Son, trên địa bàn có nhiều sông, suối và các hồ thủy điện. Tình trạng trẻ nhỏ rủ nhau đi tắm diễn ra khá phổ biến, vì vậy, các gia đình cần đặc biệt lưu ý cảnh báo, quản lý con em mình, tránh xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm như trên.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tron-ngu-trua-di-tam-ao-3-chau-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-160310.html