Trốn nhà đi tắm sông, hai bé gái tử vong vì đuối nước

Hai bé gái ở Hà Giang trốn nhà đi tắm sông, không may bị đuối nước. Các nạn nhân được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm.

Sau 2 ngày tìm kiếm, sáng 24/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai em nhỏ bị đuối nước trên sông Nho Quế, đoạn chảy qua địa bàn xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

"Chúng tôi đã huy động các lực lượng của xã và sự hỗ trợ của huyện. Tuy nhiên, do khu vực lòng sông đang vào mùa nước lớn xoáy sâu nên tới sáng 24/6 mới tìm thấy thi thể các em", ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND xã Xín Cái, cho biết.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chiều cùng ngày, lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Mèo Vạc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 em bị đuối nước và hỗ trợ mỗi gia đình 6,4 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 22/6, em Vừ Thị Dính (sinh năm 2009), Vừ Thị Mỷ (sinh năm 2006) và một bé gái cùng trú tại thôn Bản Chuối, xã Xín Cái trốn nhà đi tắm tại sông Nho Quế. Trong lúc tắm, hai em Vừ Thị Dính và Vừ Thị Mỷ không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Hồng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tron-nha-di-tam-song-hai-be-gai-tu-vong-vi-duoi-nuoc-post960105.html