Trốn trại giam về Sóc Trăng làm doanh nhân, kẻ giết người bị bắt sau gần 20 năm

Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp cùng trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) bắt giữ Trần Văn Lượng (tên thật là Lý Quốc Bảo, SN 1977, ngụ TP Sóc Trăng) theo lệnh truy nã.

Theo VOV, đối tượng Trần Văn Lượng (SN 1977), đăng ký thường trú tại 466, đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng), bị truy nã về tội Giết người, đã trốn khỏi nơi giam từ năm 2001.

Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán phường Thanh Hải, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Trước đó, ngày 19/4/1996, Bảo lĩnh án phạt tù chung thân với tội danh Giết người và Sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Trần Văn Lượng (Lý Quốc Bảo).

Đối tượng Trần Văn Lượng (Lý Quốc Bảo).

Báo Pháp luật TP HCM cho biết, về Sóc Trăng, dưới tên mới này, đối tượng cưới vợ, sinh con và kinh doanh đá hoa cương cho đến khi bị bắt.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/tron-trai-giam-ve-soc-trang-lam-doanh-nhan-ke-giet-nguoi-bi-bat-sau-gan-20-nam-292659.htm