Trọn vẹn kỳ nghỉ lễ phục vụ nhân dân làm căn cước công dân

Ngày 3-5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cũng là một trong những ngày nước rút hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD cho các trường hợp của CATP Hà Nội, hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Trung tuần tháng 4-2023, CATP Hà Nội ban hành Kế hoạch 169, phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Triển khai kế hoạch vào đúng dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, công an các đơn vị, địa phương đã phát động CBCS dành trọn vẹn kỳ nghỉ lễ phục vụ làm căn cước công dân.

Tại CAH Đông Anh, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, mỗi ngày có 4 CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Trung bình mỗi ngày hoàn thiện hồ sơ cho khoảng 25-30 công dân.

Nhiều công dân đã lựa chon ngày nghỉ lễ để hoàn thiện thủ tục cấp CCCD

Nhiều công dân đã lựa chon ngày nghỉ lễ để hoàn thiện thủ tục cấp CCCD

Đại úy Trần Duy Anh, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Đông Anh cho biết, trước dịp nghỉ lễ dài 5 ngày, công an xã đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, gửi giấy mời tới những công dân tranh thủ ngày nghỉ lễ đi làm CCCD. So với ngày thường, lượng người đến làm CCCD ít hơn, chủ yếu là những người làm ăn xa xứ.

Anh Nguyễn Hùng Cường, trú xã Cổ Loa cho biết, anh đi làm cách nhà chỉ khoảng 30km nhưng công việc không thể nghỉ vào các ngày trong tuần. Khoảng thời gian duy nhất anh có thể ở nhà dài ngày chính là những ngày nghỉ lễ và thật may mắn, CAH Đông Anh đã không nghỉ, tạo điều kiện cho cá nhân anh và nhiều công dân có hoàn cảnh tương tự được làm CCCD.

CAH Đông Anh tuyên truyền hướng dẫn cài đặt VNeID cho công dân

Mất 15 phút để hoàn thành thủ tục cấp CCCD, chị Lê Thị Châu, công dân xã Đông Hội luôn miệng nói lời cảm ơn vì lực lượng công an đã gác lại kỳ nghỉ dài hiếm hoi trong năm phục vụ nhân dân, để những người chị không mất một ngày nghỉ phép thực hiện thủ tục hành chính.

Đại đa số công dân trên địa bàn huyện Đông Anh khẳng định việc tăng cường phục vụ nhân dân cấp CCCD vào dịp nghỉ lễ của CAH Đông Anh đúng đắn và phù hợp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì thời gian nghỉ lễ là lúc nhiều người công tác ở xa, đi làm ăn khắp 3 miền Tổ quốc có thể tranh thủ dịp nghỉ dài để về với gia đình để hoàn thành việc làm CCCD.

Không chỉ tăng ca làm CCCD, CAH Đông Anh còn ra quân hỗ trợ người dân tại "Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023". Chỉ huy CAH Đông Anh cho biết, trong 2 ngày ra quân tại Festival, hơn 500 trường hợp đã được hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Trong đó, khoảng 300 người đã cài đặt thành công ứng dụng VNeID.

Trong 5 ngày diễn ra Festival, CAH Đông Anh đã phân công 4-8 người trực mỗi buổi. Trong đó, 4-5 cán bộ có nhiệm vụ tư vấn, giải thích và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng.

Việc ra quân trong dịp nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ huy CAH Đông Anh khẳng định, hiệu quả của đợt ra quân cao hơn nhiều lần so với đến từng thôn, từng nhà để tuyên truyền do lượng người đến Festival đông. Sau khi Festival kết thúc, CAH Đông Anh vẫn tiếp tục đến các gia đình để hỗ trợ cho người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tron-ven-ky-nghi-le-phuc-vu-nhan-dan-lam-can-cuoc-cong-dan-post538666.antd